Israel triển khai tiêm vaccine phòng bại liệt sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên kể từ năm 1988

Israel đã triển khai chương trình tiêm vaccine phòng bài liệt sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong hơn 3 thập kỷ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Bộ Y tế Israel đưa ra thông báo trên ngày 5/4, tuy nhiên bày tỏ quan ngại số người tham gia có thể giảm do sự mệt mỏi của người dân liên quan dịch COVID-19.

Israel bắt đầu tiêm vaccine phòng bại liệt năm 1957 và ghi nhận ca bệnh cuối cùng trước đây vào năm 1988.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 vừa qua, một bé gái được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt và ít nhất 6 ca không triệu chứng khác được phát hiện tại khu vực Jerusalem. Tất cả các trường hợp này đều chưa tiêm vaccine phòng bại liệt.

Ngoài ra, virus bại liệt cũng được phát hiện trong chất thải ở 3 thành phố khác.

Ông Nachman Ash, một quan chức Bộ Y tế Israel, nhấn mạnh, điều này rất nghiêm trọng. Hiện số ca bệnh được phát hiện là ít, tuy nhiên đây là phần nổi của một núi băng trôi. 

Trẻ em Israel được tiêm định kỳ vaccine phòng bài liệt. Tuy nhiên, do thay đổi chính sách, từ năm 2005 đến 2014, một số trẻ em được uống 1 liều vaccine thay vì 2 liều. Hiện Bộ Y tế Israel tập trung vào những trẻ em bỏ tiêm vaccine hoàn toàn, hoặc những trẻ em chỉ uống 1 liều vaccine.

Theo ông Ash, chương trình tiêm phòng bại liệt lần này khó hơn nhiều so với các chương trình trước đây vì người dân mệt mỏi do dịch COVID-19 cũng như việc tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Bệnh bại liệt là một căn bệnh ở não và tủy sống do virus gây ra. Bệnh này chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Thúc Anh (TTXVN)
Châu Phi xuất hiện ca mắc bại liệt đầu tiên sau 5 năm
Châu Phi xuất hiện ca mắc bại liệt đầu tiên sau 5 năm

Malawi đã tuyên bố bùng phát bệnh bại liệt sau khi một bé gái ba tuổi được chẩn đoán nhiễm virus gây bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN