Xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, người nhà và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.
Chú thích ảnh
Bác sĩ của Trạm y tế xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN

Giảm khói thuốc tại nơi khám, chữa bệnh

Do mắc bệnh về huyết áp, ông Bùi Văn Nậm, 70 tuổi, ở xã Minh Đài, hằng tháng đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn khám và điều trị. Ông Nậm cho biết trước đây, mỗi lần đến khám, ông thường cảm thấy đau đầu, khó chịu do khói thuốc lá. Thời gian gần đây, tình trạng người nhà bệnh nhân hút thuốc tại phòng chờ, hành lang, khu vực căng tin đã giảm rõ rệt, không gian tại khu vực khám bệnh và các buồng điều trị cũng dễ chịu hơn.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn hiện có 307 giường bệnh, 17 khoa, phòng và 236 cán bộ, viên chức, người lao động. Mỗi ngày, Trung tâm tiếp đón khoảng 300 lượt người đến khám, chữa bệnh. Với lượng người bệnh và người nhà tập trung đông, việc duy trì môi trường không khói thuốc được đơn vị xác định là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Các thông điệp về tác hại của thuốc lá và quy định cấm hút thuốc được tuyên truyền tới cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà; đồng thời tăng cường nhắc nhở tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng hút thuốc. Nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cũng được đưa vào tiêu chí bình xét thi đua; những tập thể, cá nhân thực hiện tốt được biểu dương, trong khi các trường hợp vi phạm nội quy bị phê bình, xử lý.

Bác sĩ Chuyên khoa I Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn cho biết: Trung tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc. Hiện trong khuôn viên trung tâm không còn hình ảnh cán bộ, nhân viên, người bệnh hay người nhà bệnh nhân hút thuốc; tại Khoa Khám bệnh và các buồng điều trị, đa số người dân và cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt quy định không hút thuốc.

Thêm "lớp bảo vệ" trẻ nhỏ

Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, nơi hằng ngày tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, việc duy trì môi trường không khói thuốc càng được chú trọng.

Buổi sáng, khu vực khám bệnh của bệnh viện nhộn nhịp người bệnh và người nhà. Giữa dòng người ra vào, những tấm biển "Cấm hút thuốc" được đặt tại các vị trí dễ quan sát, nhắc nhở người bệnh, người nhà tuân thủ quy định, giữ không gian khám, chữa bệnh không khói thuốc.

Chị Nguyễn Thị Hương, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, đưa con đến khám cho biết, mỗi khi đưa trẻ đến bệnh viện, chị luôn mong muốn con được ở trong không gian sạch, thoáng, không có khói thuốc. Việc bệnh viện thường xuyên nhắc nhở người nhà không hút thuốc trong khuôn viên giúp chị yên tâm hơn khi đưa con đến khám, điều trị.

Bác sĩ Chuyên khoa II Tô Quang Hưng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chia sẻ, với đặc thù chăm sóc phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh viện đặc biệt coi trọng xây dựng môi trường không khói thuốc. Bệnh viện đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí biển cấm hút thuốc tại các khu vực dễ quan sát và thường xuyên nhắc nhở người bệnh, người nhà thực hiện nghiêm quy định.

"Mục tiêu không chỉ là kiểm soát việc hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện mà còn nâng cao ý thức của mỗi gia đình về tác hại của khói thuốc, nhất là đối với trẻ em", bác sĩ Tô Quang Hưng nhấn mạnh.
Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng môi trường không khói thuốc tiếp tục được duy trì. Hiện 100% cơ sở y tế trên địa bàn Phú Thọ thực hiện quy định về xây dựng "Cơ sở y tế không khói thuốc", góp phần tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, hạn chế nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc cho người bệnh và nhân viên y tế. Các cơ sở y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm và quy chế nội bộ; đồng thời tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế ký cam kết thực hiện quy định không hút thuốc.
 
Từ những tấm biển "Cấm hút thuốc" tại hành lang bệnh viện đến những lời nhắc nhở trực tiếp, môi trường không khói thuốc đang dần trở thành một phần trong văn hóa ứng xử tại các cơ sở y tế. Khi mỗi cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà cùng tuân thủ, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn trở thành không gian bảo vệ sức khỏe từ những điều rất nhỏ.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Ở độ tuổi trung niên, phụ nữ thường phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đau mạn tính như: Đau cơ xương khớp, đau đầu đến các rối loạn tiết niệu sinh dục... tuy nhiên lại thường bị xem nhẹ, cho là yếu tố tâm lý.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, tại phường Vĩnh Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và Đoàn Y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển.

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa; làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.