Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN
Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Tại phiên toàn thể Hội nghị Đột quỵ Thế giới lần thứ 18 (WSC 2026) diễn ra ngày 23/10, ở Seoul (Hàn Quốc), Bệnh viện Bạch Mai được Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu”. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận trung tâm đột quỵ của tổ chức này. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế duy nhất tại Việt Nam đạt cấp độ trên. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 20/7/2025 đến 19/7/2028.

Lễ trao chứng nhận diễn ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WSO, với sự tham dự của hàng nghìn chuyên gia, bác sĩ và nhà quản lý y tế đến từ hơn 100 quốc gia.

Để đạt chứng nhận Advanced Stroke Center, cơ sở y tế phải trải qua quy trình đánh giá nhiều giai đoạn, từ tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ minh chứng đến thẩm định độc lập và kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện. Bộ tiêu chuẩn dành cho Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu gồm 68 tiêu chí, trong đó có 37 tiêu chí bắt buộc và 31 tiêu chí khuyến nghị. Cơ sở y tế phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí bắt buộc và tối thiểu 75% tiêu chí khuyến nghị, tương đương ít nhất 61/68 tiêu chí. Phạm vi đánh giá bao quát toàn bộ chuỗi chăm sóc đột quỵ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chuyên khoa, năng lực cấp cứu và điều trị tái tưới máu 24/7 đến hồi sức, phục hồi chức năng và quản lý chất lượng.

Một trong những yêu cầu quan trọng là chứng minh năng lực vận hành ổn định, đồng bộ thông qua hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng (KPI). Bệnh viện đã rà soát, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tổng hợp hồ sơ minh chứng từ nhiều khoa, phòng, đồng thời thu thập và kiểm tra dữ liệu của toàn bộ người bệnh đột quỵ trong giai đoạn đánh giá kéo dài 4 tháng.

Các dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhất quán và có thể truy xuất. Sau khi hồ sơ được nộp qua hệ thống kiểm định của WSO, chuyên gia do tổ chức này chỉ định tiến hành kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện để đối chiếu giữa hồ sơ và thực tế. Kết quả tiếp tục được Hội đồng chứng nhận của WSO xem xét trước khi đưa ra quyết định công nhận.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc đạt chứng nhận Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu cấp độ cao nhất của WSO không đơn thuần là một danh hiệu quốc tế, mà là cam kết chuyên môn cao nhất của Bệnh viện Bạch Mai đối với nhân dân. Tấm bằng chứng nhận là thước đo kiểm chứng cho việc chuẩn hóa toàn diện quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới.

Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống và hạn chế di chứng cho người bệnh. Vì vậy, việc đáp ứng các tiêu chí chất lượng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, từ tiếp nhận, chẩn đoán đến điều trị và phục hồi chức năng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cấp cứu được tổ chức thường trực 24/7. Các phương tiện như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch CT/MR cùng xét nghiệm cấp cứu hỗ trợ phát hiện tổn thương và đưa ra quyết định điều trị kịp thời.

Trước khi được trao chứng nhận tại Seoul, kết quả chuẩn hóa hoạt động của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã được giới thiệu tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu (Global Stroke Alliance) tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của đại biểu 17 quốc gia và đại diện Bộ Y tế.

Hiện WSO đang phối hợp với các chuyên gia Việt Nam xây dựng và mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên toàn quốc. Việc Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận Advanced Stroke Center được kỳ vọng tạo thêm động lực để các cơ sở y tế chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh đột quỵ.

BT/TTXVN

Dành cho bạn

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não

Từ ngày 14/10 đến ngày 17/10, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B với 4 học sinh mắc bệnh tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có một em tử vong. Tiếp đó, ngày 21/10, trên địa bàn xã Thường Tân lại ghi nhận thêm một trường hợp là học sinh mắc não mô cầu. Bệnh nhân là cháu B.T.T (sinh năm 2014), có địa chỉ tại Tổ 2, ấp Mỹ Lộc, xã Thường Tân, TP Hồ Chí Minh.