Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Cùng với số lượng ca mắc mới giảm và số người được xuất viện tăng khiến cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang giảm dần. Đây là tín hiệu vui ngay trước thềm thời điểm thành phố dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 1/10.
Với những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 đang có dấu hiệu giảm dần, từ cuối tháng 9, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị lộ trình phục hồi công năng ban đầu của các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường cho người dân.
Chiều 29/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 26/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, Gia Lai) đã chính thức được khởi công.
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 24/9, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt để tiễn 52 bác sỹ, kỹ thuật viên của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Ngày 24/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập trực thuộc ngành về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2 để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng và chủ động phát hiện ca bệnh, chẩn đoán, thu dung và theo dõi điều trị.
Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã ra thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Ngày 24/9, tại thành phố Rạch Giá, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ tư vấn tổng thể đối với hoạt động phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang cùng tham gia trực tuyến buổi làm việc.
Chiều 23/9, UBND tỉnh Hà Giang đã gặp mặt và tiễn Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Hà Giang tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh đợt 3 và thay thế nhân lực cho Đoàn cán bộ y tế của tỉnh đã vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh đợt 1 cuối tháng 7/2021.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản trình UBND Thành phố xem xét cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.
Ngày 21/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngay sau khi nhận được lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng (lúc 13h chiều 21/9), trên 200 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã nhanh chóng tập trung, chuẩn bị quân trang, sẵn sàng lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt với quyết tâm cao độ. 17h30, máy bay cất cánh đưa đoàn đi chi viện.
Ngày 21/9, Sở Y tế Bến Tre tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn cán bộ y tế tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Chiều 21/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa cứu sống một người bệnh bị nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa cơ quan do tự uống thuốc dân gian tại nhà để phòng, ngừa COVID-19.
Ngày 21/9, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, địa phương vừa đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 11 để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô giường bệnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/9, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân, tiễn Đoàn cán bộ, đoàn viên và sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, hơn nửa tháng qua, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa đã thực hiện các biện pháp phong tỏa trong phòng, chống dịch.
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 11/9 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã cử gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên tham gia hỗ trợ 15 quận, huyện của thành phố Hà Nội để thực hiện chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng “thần tốc”.
Sáng 11/9, thông tin từ xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngư dân Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1984) được đưa vào bệnh xá mổ cấp cứu do đau ruột thừa vào chiều 10/9, hiện sức khỏe đã ổn định.
Ngày 10/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhi V.H.H (5 tuổi, người Pako, trú xã Hồng Bắc, huyện A lưới) bị ong vò vẽ đốt. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được xuất viện.