Với sự phối hợp của các chuyên gia đến từ Đài Loan, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên điều trị thành công trường hợp mắc bệnh ung thư máu bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T. Đây là phương pháp điều trị ung thư mới và khó nhất hiện nay.
Chiều 19/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân D.T.L (73 tuổi quê ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.
Ngày 17/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ, 43 tuổi, quốc tịch Campuchia, được chuyển sang trong tình trạng hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 6–7, chẩn đoán viêm não – màng não nguy kịch.
Ngày 15/9, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ rượu ngâm, rượu tự pha sau khi tiếp nhận một trường hợp ngộ độc methanol nặng, đe dọa tính mạng do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.
Những ngày gần đây, khi đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh), nhiều người bệnh tỏ ra bất ngờ và hào hứng khi vừa bước vào quầy tiếp đón đã được robot hỗ trợ hướng dẫn đến các khoa khám, trả lời các câu hỏi về dịch vụ. Đặc biệt, robot còn có thể pha trò, giúp người bệnh cảm thấy lạc quan hơn trong quá trình thăm khám.
Ngày 11/9, Bệnh viện Thống Nhất cho biết khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.V.T. (50 tuổi, quê Tây Ninh) trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nguy kịch.
Ông Khoem Vancha (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) mắc tim bẩm sinh đã được các bác sĩ tại Việt Nam can thiệp thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ. Đặc biệt chỉ sau một ngày, sức khỏe ông ổn định và được cho xuất viện.
Ngày 10/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm bảo đảm đủ lượng máu để phẫu thuật cho một học sinh bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, Bệnh viện Hùng Vương đã khẩn trương vận chuyển 20 đơn vị hồng cầu lắng bằng đường hàng không ra Trung tâm Quân dân Y Côn Đảo.
Tối 8/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) cho trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột bất đồng nhóm máu. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện trong ngày.
Kỹ thuật Judo trị liệu, phương pháp điều trị không phẫu thuật giúp phục hồi chấn thương cơ - xương – khớp đang được JICA phối hợp chuyển giao và đào tạo cho các bác sĩ Việt Nam. Liệu pháp này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí y tế, đặc biệt trong bối cảnh tai nạn giao thông và tai nạn lao động ngày càng gia tăng.
Chiều 6/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa đầu tiên trên địa bàn.
Ngày 4/9, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị rắn cắn tăng cao trong mùa mưa bão.
Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa điều trị thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.
Ngày 4/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 6 tuổi ngụ tại TP Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng chảy máu ở bộ phận sinh dục do ngã khi chơi patin.
Ngày 30/8, hội thảo khoa học với chủ đề “Các dấu ấn sinh học định hướng điều trị ung thư đường tiêu hóa với liệu pháp miễn dịch”, do MSD Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.
Trong 80 năm qua, y tế Việt Nam đã khẳng định những bước tiến vượt bậc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân.
Ngày 29/8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị ngừng tim do tai nạn điện giật, trong tình trạng nguy kịch, nhờ sự phối hợp khẩn trương và quyết đoán giữa các ekip y tế cùng hệ thống cấp cứu báo động đỏ liên khoa.
Dịp nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, giao lưu, sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn, ngộ độc và dịch bệnh.
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại huyện đảo, từ đầu tháng 9/2025, đoàn bác sĩ chuyên khoa thuộc các bệnh viện lớn của thành phố gồm: Bình Dân, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương sẽ luân phiên đến công tác tại Côn Đảo.
Ngày 25/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ mắc hội chứng Budd-Chiari, một căn bệnh hiếm gặp do tắc nghẽn dòng máu ra khỏi gan. Đây được xem là trường hợp hiếm, bởi thai kỳ có thể làm bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ tử vong cho mẹ và biến chứng cho thai nhi rất cao.
Chỉ trong vòng 3 tháng, ông H. (55 tuổi, ngụ Tây Ninh) sụt 8kg, tóc rụng từng nắm, móng tay dày lên kèm theo đầy hơi, khó tiêu. Sau khi đi khám tại bệnh viện, ông được chẩn đoán mắc hội chứng Cronkhite-Canada là hội chứng đa polyp đường tiêu hóa rất hiếm gặp.