Cắt bỏ khối u vòm miệng hiếm gặp cho bệnh nhân tại bệnh viện tuyến huyện

Cắt bỏ khối u vòm miệng hiếm gặp cho bệnh nhân tại bệnh viện tuyến huyện

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u trong miệng hiếm gặp cho một bệnh nhân nam, 37 tuổi. Sức khỏe người bệnh hiện hồi phục tốt và được xuất viện sau gần 1 tuần điều trị.

tin mới

  • Bác sĩ Đào Cảnh Tuất và hành trình 25 năm tiên phong khai mở nguồn lực y tế tư nhân

    Bác sĩ Đào Cảnh Tuất và hành trình 25 năm tiên phong khai mở nguồn lực y tế tư nhân

    Từng là một bác sĩ phục vụ trong hệ thống y tế công lập, 25 năm trước, bác sĩ Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc City, Phó Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã mạnh dạn mở phòng khám tư nhân đầu tiên.

  • Bệnh viện Yersin hướng đến cộng đồng

    Bệnh viện Yersin hướng đến cộng đồng

    Đi vào hoạt động chưa đầy một năm, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang (Khánh Hòa) ghi dấu ấn trong lòng nhân dân và bệnh nhân đến khám, chữa bệnh một hình ảnh rất đẹp, bởi tấm lòng y đức của những thầy thuốc nơi đây luôn luôn cống hiến vì cộng đồng.

  • Nâng cao trình độ, y đức cho đội ngũ bác sỹ trẻ

    Nâng cao trình độ, y đức cho đội ngũ bác sỹ trẻ

    Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), chiều 26/2, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề "Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức".

  • Bền bỉ với nghề điều dưỡng nơi vùng cao Tủa Chùa

    Bền bỉ với nghề điều dưỡng nơi vùng cao Tủa Chùa

    Nhiệt tình, năng nổ và luôn tận tâm với nghề - đó là những nhận xét của đồng nghiệp khi nói về điều dưỡng Mào Văn Hương, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

  • Khai trương cơ sở chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Cao Bằng

    Khai trương cơ sở chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Cao Bằng

    Ngày 26/2, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, UBND huyện Hòa An tổ chức khai trương Kỹ thuật thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An.

  • Người 'sửa lỗi' những trái tim trẻ thơ

    Người 'sửa lỗi' những trái tim trẻ thơ

    Tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Nguyên Tín được gọi là “Bàn tay vàng” trong can thiệp tim mạch, người chuyên “sửa lỗi” những trái tim trẻ thơ, đưa chúng trở về với nhịp đập bình thường.

  • Tỏa sáng những tấm gương y đức

    Tỏa sáng những tấm gương y đức

    Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu", đội ngũ y, bác sỹ công tác trong ngành Y tế tỉnh Ninh Bình luôn nỗ lực phấn đấu học tập, trau dồi chuyên môn, y đức. Mặc dù áp lực công việc xã hội không ít, nhưng vượt lên những khó khăn, các thầy thuốc, điều dưỡng luôn tâm huyết với nghề, thương yêu, tận tình với người bệnh, góp phần tỏa sáng những tấm gương về y đức.

  • Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho bệnh nhân

    Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho bệnh nhân

    Từ một cơ sở nhỏ với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ… nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự đầu tư của tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ y tế, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã trở thành bệnh viện hạng I gồm 2 cơ sở, với tổng số 1.370 giường bệnh. Đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện đã từng bước làm chủ được tiến bộ khoa học kỹ thuật; trình độ tay nghề ngày một nâng cao; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

  • Ninh Thuận: Xử lý kịp thời nhiều ca bệnh về não

    Ninh Thuận: Xử lý kịp thời nhiều ca bệnh về não

    Sáng 26/2, Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cứu chữa cho hai bệnh nhân nhỏ tuổi bị u màng não xâm lấn xoang tĩnh mạch và bị xuất huyết não thất tư. Đây là các ca bệnh khó, trước đây thường phải chuyển tuyến điều trị nhưng nay bệnh viện đã xử lý thành công, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

  • Bé gái sinh non được hồi sinh sau 93 ngày chăm sóc

    Bé gái sinh non được hồi sinh sau 93 ngày chăm sóc

    Chiều 23/2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, Bệnh viện vừa điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non ở tuần thai thứ 24, nặng 550 gram. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân nhất được nuôi sống tại Phú Thọ, đồng thời cũng là một trong số rất ít trường hợp trẻ sơ sinh cực non ở tuần thai thứ 24 được nuôi sống trên toàn quốc.

  • Cứu sống người đàn ông bị kéo đâm xuyên cổ

    Cứu sống người đàn ông bị kéo đâm xuyên cổ

    Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp nhiều chuyên khoa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy dị vật là chiếc kéo dài 24 cm đâm xuyên cổ (sâu khoảng 10cm) một bệnh nhân.

  • TP Hồ Chí Minh: Hai bệnh nhi nghi ngộ độc Botulinum toxin đều ăn tiệc tại một gia đình

    TP Hồ Chí Minh: Hai bệnh nhi nghi ngộ độc Botulinum toxin đều ăn tiệc tại một gia đình

    Chiều 20/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin thêm về 2 trường hợp bệnh nhi nghi ngộ độc Botulinum toxin, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh).

  • TP Hồ Chí Minh: Em bé đầu tiên được can thiệp tim mạch trong bào thai xuất viện

    TP Hồ Chí Minh: Em bé đầu tiên được can thiệp tim mạch trong bào thai xuất viện

    Ngày 19/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, em bé với dị tật không có lỗ van động mạch phổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ tiến hành can thiệp thông tim trong bào thai đã xuất viện về nhà trong tình trạng ổn định. Đây là trường hợp can thiệp tim mạch bào thai đầu tiên của Việt Nam. 

  • Kích hoạt báo động đỏ cứu sống nạn nhân bị đa chấn thương nặng

    Kích hoạt báo động đỏ cứu sống nạn nhân bị đa chấn thương nặng

    Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đến ngày 16/2, nạn nhân N.T.D (54 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai; bị đa chấn thương rất nặng, gãy 11 xương sườn) đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo và chuẩn bị được phẫu thuật xương đùi. 

  • Cấp cứu thành công bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim dạng tối cấp

    Cấp cứu thành công bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim dạng tối cấp

    Ngày 15/2, thông tin từ Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng cho hay, các bác sĩ Bệnh viện vừa can thiệp cấp cứu động mạch vành bên trái, cứu sống nam bệnh nhân 60 tuổi bị nhồi máu cơ tim tối cấp.

  • Mang hơi ấm đến với những thiên thần sơ sinh

    Mang hơi ấm đến với những thiên thần sơ sinh

    Bằng tình yêu thương, sự hy sinh cao cả, các y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) không quản ngại khó khăn. Họ như "người anh hùng" thầm lặng, giành giật sự sống, mang hơi ấm đến với những thiên thần sơ sinh.

  • Thừa Thiên - Huế: Cấp cứu kịp thời 4 trẻ em bị bỏng do đốt pháo

    Thừa Thiên - Huế: Cấp cứu kịp thời 4 trẻ em bị bỏng do đốt pháo

    Sáng 5/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bốn trẻ nhập viện cấp cứu do nổ pháo không rõ nguồn gốc.

  • Phối hợp nhiều chuyên khoa cứu sống một phụ nữ bị đâm 17 vết dao

    Phối hợp nhiều chuyên khoa cứu sống một phụ nữ bị đâm 17 vết dao

    Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa thực hiện báo động đỏ liên viện, mổ khẩn cứu sống một phụ nữ bị đâm 17 vết dao trên cơ thể trong tình trạng tính mạng bị đe doạ.

  • Cảnh báo mức độ nguy hiểm của pháo nổ

    Cảnh báo mức độ nguy hiểm của pháo nổ

    Ngày 30/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thêm một trường hợp đa chấn thương nặng, vỡ nát nhiều đoạn ruột non, thủng trực tràng, vỡ bàng quang, dập nát tay trái, đùi trái, vỡ khung chậu trái do chơi pháo phát nổ. 

  • Cứu sống mẹ và bé bị sa dây rốn hiếm gặp

    Cứu sống mẹ và bé bị sa dây rốn hiếm gặp

    Các y, bác sỹ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ, cứu sống cả mẹ và bé.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN