Th.s BS Vũ Thái Hoàng, khoa Nam học Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân L.V.H. (40 tuổi) nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, đau tức kéo dài và rối loạn cương dương sau khi tự ý tiêm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục.
Bệnh nhân phục hồi tốt sau ca phẫu thuật. Ảnh: BV
Theo chia sẻ của bệnh nhân, khoảng 3 - 4 năm trước, nghe theo bạn bè, người này đã tự mua silicon lỏng để tiêm với mong muốn tăng kích thước và tạo cảm giác khoái cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh xuất hiện tình trạng đau khi cương cứng, dương vật biến dạng và ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục nên đến bệnh viện thăm khám.
Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật, dày khoảng 3 - 4mm, vị trí rộng nhất lên tới 3cm. Đáng chú ý, silicon đã “tổ chức hóa”, bám chặt và hòa lẫn với các lớp da, mô dưới da.
Th.S BS Vũ Thái Hoàng cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị không chỉ nằm ở kích thước vùng tổn thương mà còn do silicon đã “tổ chức hóa”, bám chặt và hòa lẫn với các lớp da, mô dưới da. Theo bác sĩ Hoàng, việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên môn cao nhằm tránh gây tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng. Ê-kíp phẫu thuật đã phải cắt bỏ toàn bộ phần mô bị xơ hóa, đồng thời thực hiện kỹ thuật tạo hình bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt nhằm phục hồi tối đa hình dạng và chức năng cho bệnh nhân.
Bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng các chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng, để tiêm vào cơ thể, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Theo bác sĩ, silicon lỏng không được phép sử dụng trong các thủ thuật làm đẹp hoặc can thiệp tăng kích thước cơ quan sinh dục do có thể gây viêm nhiễm, xơ hóa và biến dạng mô vĩnh viễn.
Bác sĩ Vũ Thái Hoàng khuyến cáo thêm, người dân không nên tin theo các phương pháp truyền miệng hoặc quảng cáo thiếu cơ sở khoa học. Việc can thiệp sai cách có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", gây tổn thương vĩnh viễn đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng chuyên môn.