Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Tối 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ đang là một thách thức lớn đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.
Chiều 21/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ.
Bé Giang chào đời ở tuần thứ 34 của thai kỳ bằng phương pháp mổ lấy thai. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tiếng chào đời, bé đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u quái vùng cụt khổng lồ gần 2 kg với kích thước to gấp đôi cơ thể.
Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, loại bỏ khối bướu khổng lồ 8kg đang làm uy yếu chức năng cơ quan nội tạng của người đàn ông 47 tuổi.
Mặc dù tỷ lệ tử vong do đột quỵ thấp hơn so với bệnh tim mạch và ung thư, nhưng những di chứng của đột quỵ lại nặng nề hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy, có đến 70% bệnh nhân đột quỵ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường.
Ngày 7/5, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đầu tư mua hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 – hệ thống xạ phẫu bằng robot với giá gần 200 tỷ đồng.
Ngày 6/5, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng nhiều bệnh nhân mắc zona thần kinh bị biến chứng nặng do áp dụng các phương pháp dân gian không đúng cách như “đi khoán”, đắp lá cây, dẫn đến nhiễm trùng, viêm mô tế bào nghiêm trọng.
Anh Siek Channa Sak (18 tuổi, người Campuchia) đã trải qua hai lần phẫu thuật tại quê nhà nhưng các triệu chứng đau đầu, mờ mắt, yếu tay chân và bí tiểu không thuyên giảm. Gia đình đã đưa anh sang Việt Nam để thăm khám và bác sĩ phát hiện anh mắc một hội chứng hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.
Tối 25/4, thông tin từ Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của Khoa đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đầy thách thức: Cắt bỏ hoàn toàn khối u trung thất khổng lồ, có kích thước lên tới 30x20 cm, nặng 3,6 kg. Đây là một trong những khối u lớn hiếm gặp trong y văn, đe dọa nghiêm trọng đến chức năng hô hấp của người bệnh.
Khi đang chơi súng đồ chơi cùng anh trai tại nhà, bé trai 5 tuổi (ngụ Tây Ninh) bất ngờ bị một viên bi sắt bắn xuyên má, gãy xương mặt. Ngay sau tai nạn, bé được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.
Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Việc xác định rõ nguyên nhân bệnh lý tim mạch sẽ giúp các bác sĩ đưa ra giải pháp điều trị nhanh chóng và hiệu quả, tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 19/4, tình trạng sức khỏe của bé trai L.A.K, 4 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai bị viêm cơ tim tối cấp đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện trong tuần tới.
Sáng 19/4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Đây là một trong 4 dự án trọng điểm của Thành phố được khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiều 18/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 2 tuổi từ nguồn tạng là người hiến chêt não. Đây là bệnh nhi đầu tiên được ghép gan từ người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cũng là ca ghép gan thứ 50.
Sáng 12/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD - Heart Mate3) lần đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dấu ấn quan trọng, đưa y học Việt Nam tiến gần với các nền y học tiên tiến trên thế giới.
Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện thành công ca lấy ghép tạng từ người hiến chết não.
Đánh vào tâm lý muốn giảm cân cấp tốc của nhiều người, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về những phương pháp giảm cân "thần tốc", công nghệ "độc quyền" kèm theo hình ảnh biến hóa thần kỳ trước – sau thực hiện đã khiến không ít người nhẹ dạ “sập bẫy”. Hậu quả, nhiều trường hợp không những không đạt được vóc dáng như mong muốn mà còn phải gánh chịu những biến chứng nặng nề về thể chất lẫn tinh thần;
Ngày 31/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Đà Nẵng) vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương. Đây là ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Liên quan đến ca bệnh viêm não mô cầu tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, chiều 26/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, đến nay ổ dịch cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận ca dương tính thứ phát. Hiện địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực ổ dịch theo quy định.