TP Hồ Chí Minh: Xây dựng Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ

Ngày 23/9, tại huyện Củ Chi, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư Long Cơ đã khởi công xây dựng dự án Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng.


Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ là công trình công viên hỏa táng do tư nhân đầu tư đầu tiên tại TP.HCM, có diện tích hơn 5,8 ha, nằm trong khuôn viên Nghĩa trang Chính sách TP.HCM. Công trình gồm hai giai đoạn xây dựng, trong đó giai đoạn 1 xây dựng 10 lò hỏa táng với diện tích 2,4 ha và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 3/2013.


Bà Đặng Thị Xuân Hồng, Giám đốc dự án, cho biết: Kiến trúc của công trình được thiết kế trang trọng, the0 phong cách dân gian Việt Nam, tạo sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên.


Khi khu nhà hỏa táng đi vào hoạt động, chủ đầu tư phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM sẽ thực hiện hỗ trợ hậu sự đối với những gia đình chính sách, gia đình có công với đất nước, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo đúng chủ trương xã hội hóa hỏa táng theo quy định của Nhà nước.

Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN