Lực lượng quân đội dùng xe chở nước để bơm tiếp nước lên các khu vực trên núi hỗ trợ dập lửa.
Khói vẫn đang bốc lên ở nhiều khu vực trên núi.
Lực lượng quân sự vác máy bơm và các can nước lên trên núi để dập lửa.
Do núi có địa hình cao và dốc đứng khiến công tác tiếp cận đám cháy và dập lửa của lực lượng chức năng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Công an, Cảnh sát cơ động, kiểm lâm và chính quyền địa phương rất khó khăn, phải chia thành các nhóm lên các khu vực đang cháy để dập lửa. Phía dưới núi, xe bồn nước bơm tiếp nước lên trên các khu để lực lượng tại chỗ phun nước dập lửa.
Núi cao và dốc khiến lực lượng tiếp cận khu vực cháy rất khó khăn.
Nước từ chân núi bơm lên các thùng nước trên núi để lực lượng dùng để dập lửa.
Lực lượng xịt nước vào khu vực đám cháy còn âm ỉ.
Thượng tá Nguyễn Văn Thính, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết: "Vào lúc 5 giờ sáng nay, hơn 200 người gồm lực lượng kiểm lâm, quân sự, Công an, Cảnh sát cơ động và chính quyền huyện Tri Tôn vẫn đang tiếp tục triển khai lên trên 5 vị trí cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để tiếp tục dập lửa".
Lực lượng quân sự đấu nối đường ống nước để kéo lên đỉnh Núi Tô.
Phun nước vào khu vực cháy.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 26/4, nhận được tin báo cháy rừng, lực lượng kiểm lâm, quân sự, Ban Quản lý rừng, công an, chính quyền huyện Tri Tôn đã huy động gần 400 người cùng 2 xe tải chở nước và vật chất chữa cháy, 2 xe tải chở quân cùng hàng trăm máy chữa cháy đeo vai, máy bơm nước đồi núi đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng.