Chung sức giải quyết những bức xúc của đô thị

Theo Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (ảnh), không chỉ trong Tháng Thanh niên mà xuyên suốt năm nay, tổ chức Đoàn mong muốn thông qua những chương trình cụ thể sẽ hướng thanh niên vào nhiều hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra với các đô thị hiện nay.

Thưa anh, tại sao Trung ương Đoàn lại chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị” và phương châm hành động là “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh”?


Chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là sự tiếp nối chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2012 là tập trung xây dựng nông thôn mới.


Hiện nay, quá trình đô thị hóa cộng với việc mở rộng địa giới đô thị đã và đang gây nên tình trạng quá tải tại các đô thị lớn. Cuộc sống của người dân đô thị đang đối mặt với nhiều bức xúc về giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị…


Có thể thấy, tại địa bàn thành phố, đa số bạn trẻ có nhận thức và tri thức cao, ứng xử văn hóa, văn minh. Để giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra với các đô thị, không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, của các cấp, các ngành mà vai trò của thanh niên cũng rất quan trọng.


Trước thực tế đó, thời gian qua, tổ chức Đoàn, đặc biệt là Đoàn trên địa bàn đô thị đã tổ chức nhiều hoạt động cho thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị. Chủ đề của Tháng Thanh niên không chỉ được thực hiện trong tháng 3 mà còn được thực hiện xuyên suốt trong năm nay.


Như anh chia sẻ, giao thông đang là một trong những bức xúc hàng đầu của các đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn hiện nay. Thời gian qua, Đoàn đã vào cuộc tổ chức cho thanh niên tham gia góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Nhưng về lâu dài, cách nào để thanh niên tham gia giải quyết những bức xúc giao thông được bền vững, hiệu quả, thưa anh?


Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã phát động thực hiện phong trào xây dựng văn hóa giao thông trong thanh niên. Qua kiểm tra, tôi thấy nhiều nơi đã thành lập được những đội hình xung kích và đã có những mô hình và cách làm rất tốt để hướng dẫn cho học sinh, thanh niên chấp hành luật lệ giao thông và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, tổ chức Đoàn các cấp cũng đang triển khai xây dựng “1.000 cổng trường an toàn giao thông”.

Ðoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN


Có thể nói trong năm qua, số vụ tai nạn giảm đi nhiều, ý thức của thanh niên trong tham gia giao thông cũng có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như chúng tôi mong muốn.


Trong năm 2013, Đoàn tập trung vào 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất là tuyên truyền để nâng cao nhận thức về pháp luật an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Trong nhóm giải pháp này, sẽ tập trung vào 3 vấn đề: thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có giấy phép điều khiển phương tiện và không uống rượu bia khi tham gia giao thông.


Thứ 2 là tiếp tục triển khai rộng rãi cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông.


Thứ 3 là tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông như “Cổng trường an toàn giao thông”, các “Bến đò ngang an toàn” và xây dựng các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo chống ùn tắc giao thông.


Đặc biệt, trong ngày 26/3 này, Trung ương Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải sẽ ký một chương trình phối hợp thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1A. Chúng tôi sẽ triển khai đến tất cả các tỉnh đoàn trong cả nước, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên. Hy vọng bằng việc thực hiện các nhóm giải pháp này, thanh niên cả nước sẽ tích cực tham gia, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong thời gian tới.


Xin cảm ơn anh!


Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN