Nga tạm thời cấm xuất khẩu đạn, vỏ đạn

Chính phủ Nga ngày 31/5 thông báo tạm dừng xuất khẩu đạn và vỏ đạn cho đến hết ngày 31/12/2023. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Pixabay

Đài Sputnik đưa tin, theo sắc lệnh của chính phủ, lệnh cấm trên không bao gồm việc xuất khẩu đạn và vỏ đạn cần thiết cho quân đội Nga.

"Biện pháp này không áp dụng đối với hàng hóa: được xuất khẩu từ lãnh thổ Liên bang Nga để hỗ trợ hoạt động của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cùng với các binh sĩ, tổ chức và cơ quan quân sự khác nằm ở nước ngoài”, sắc lệnh này nêu rõ. 

Chính phủ Nga đã đưa ra lệnh cấm trên theo sắc lệnh của tổng thống về các biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Mỹ và EU cảnh báo hành động pháp lý với Ba Lan về luật liên quan đến Nga
Mỹ và EU cảnh báo hành động pháp lý với Ba Lan về luật liên quan đến Nga

Các quan chức hàng đầu của EU và Mỹ chỉ trích luật mới của Ba Lan liên quan đến Nga có thể được sử dụng để cấm các nhân vật đối lập tham gia các cơ quan công quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN