'Lưỡi dao ánh sáng' chuyên 'trị' thiết bị bay không người lái

Ngày 26/12, Kênh 12 của Israel dẫn lời lực lượng an ninh nước này cho biết họ đang chuẩn bị triển khai hệ thống laser mới tại Dải Gaza và dọc biên giới phía Bắc tiếp giáp với Liban.

Chú thích ảnh
Hệ thống tia laser này có tầm bắn hiệu quả lên tới 2 km. Ảnh: Israel Police

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, hệ thống này được biết đến với tên gọi “Lưỡi dao ánh sáng” được lập trình để tiêu diệt các thiết bị bay hoặc bóng bay có thể mang theo bom hoặc các chất nổ tấn công vào lãnh thổ Israel.

Hệ thống tia laser này có khả năng bắn hạ các mục tiêu cả ban ngày hoặc ban đêm với tầm bắn hiệu quả lên tới 2 km. Hệ thống này có thể quay theo nhiều hướng trên một xe rơ-mooc nhỏ hoặc lắp đặt trên một chiếc xe tải.

Hệ thống này được thiết kế để phục vụ cho lực lượng cảnh sát và Lực lượng phòng vệ Israel.

Gần đây, các cuộc tấn công bằng bóng bay mang theo chất cháy từ Dải Gaza vào Israel ít xảy ra hơn do các thỏa thuận ngừng bắn không chính thức được ký kết giữa phong trào Hamas và Israel.

Việt Thắng (TTXVN)
Hệ thống chặn thiết bị bay không người lái của Đức
Hệ thống chặn thiết bị bay không người lái của Đức

Thành phố Hamburg, Đức sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn các thiết bị bay không người lái để bảo vệ các sân bay trong nước và duy trì giao thông hàng không thông suốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN