Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Chuyến bay thử được mong chờ của máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ Nga Ilyushin Il-112V đã được thực hiện thành công ngày 30/3.
Trong tháng 3 này, Nga và Ấn Độ đã bắt đầu triển khai chương trình sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh được bắn từ trên không BrahMos.
Quân đội Mỹ ngày 25/3 cho biết đã thử thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khi hai tên lửa đánh chặn đặt tại bang California bắn hạ một mục tiêu được phóng từ đảo Marshall.
Chính phủ Mỹ ngày 25/3 đã thông qua thương vụ bán 25 máy bay tiêm kích F-16 trị giá 3,8 tỷ USD cho quân đội Maroc.
Ngày 20/3, bộ phận báo chí của Phủ Tổng thống Ukraine thông báo nước này đã thử thành công thiết bị bay chiến đấu không người lái (UAV) Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.
Video quay từ phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đã cho hình ảnh chân thực, cận cảnh về tiêm kích “át chủ bài” Su-35 của không quân Nga.
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn nguồn tin trên mạng Zee News ngày 20/3 cho biết Trung Quốc đã quyết định bán các máy bay không người lái tầm xa hiện đại cho Pakistan.
Ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Bộ này và Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã thử nghiệm thành công phiên bản tiên tiến của hệ thống đánh chặn tên lửa David's Sling, hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel phát triển.
Theo hãng thông tấn Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã quyết định lần đầu tiên phát triển tên lửa hành trình tầm xa không đối hạm trang bị cho máy bay chiến đấu.
Ngày 14/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận ở gần Eo biển Hormuz để thử nghiệm hàng chục máy bay không người lái do nước này tự chế tạo, trong đó các máy bay không người lái được trang bị vũ khí.
Đề xuất ngân sách tài khóa 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ có đề cập đến kế hoạch cho nghỉ hưu một tàu sân bay tuổi thọ hơn 20 năm.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, báo The Hindu của Ấn Độ đưa tin quốc gia này đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong giai đoạn 2014-2018 sau Saudi Arabia.
Quá trình chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra rất thuận lợi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/3 khẳng định nước này sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, đồng thời cho biết Ankara có thể cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500, đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số 1 thế giới với các tính năng vượt trội so với S-400.
Ngày 6/3, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Chính phủ nước này quyết định gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia tới cuối tháng 3/2019.
Ngày 5/3, Tư lệnh Tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu (EUCOM) của Mỹ, Tướng Curtis M. Scaparrotti cho biết ông sẽ khuyến nghị chính quyền Washington không nên bán máy bay F-35 của tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara không hủy kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 từ Nga.
Tạp chí mạng Mỹ Defence Blog vừa đăng tải một bức ảnh cho thấy quân đội Trung Quốc đã sử dụng một mô hình tăng chủ lực T-90 do Nga sản xuất trong một buổi huấn luyện.
Ngày 4/3, giới chức quân sự Mỹ và Isreal cho biết quân đội Mỹ gần đây đã triển khai hệ thống phòng thủ trên không và tên lửa hiện đại nhất tới Israel lần đầu tiên.
Bộ phận báo chí Hạm đội Baltic ngày 4/3 cho biết một tổ hợp trung đoàn S-400 “Triumph” đã được bổ sung cho hạm đội này trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các tướng lĩnh cấp cao quân đội ngày 3/3 vừa khánh thành một nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại thành phố Ameti, Đông Bắc bang Uttar Pradesh.