Cảnh sát Nga sắp được trang bị súng lục mới

Trong thời gian tới, cảnh sát Nga sẽ được trang bị súng lục mới được thiết kế dành riêng cho lực lượng này.

Chú thích ảnh
Súng lục Poloz. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương Công nghệ Máy móc Chính xác là đơn vị thiết kế súng lục mới có tên Poloz này.

Dựa trên thiết kế của súng bán tự động Udav thuộc quân đội Nga, Poloz có tầm bắn 50m, hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -50 đến 50 độ C.

Lãnh đạo của viện nghiên cứu phân tích: “Poloz nhỏ và nhẹ hơn súng lục tiêu chuẩn. Loại súng này tiện lợi, đáng tin cậy và dễ sử dụng”.

Dưới đây là video giới thiệu về Poloz (nguồn: RT):

Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương Công nghệ Máy móc Chính xác trực thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec. Điều đáng chú ý là Rostec còn sở hữu phần lớn cổ phần tại nhà sản xuất súng lừng danh Kalashnikov.

Poloz có thiết kế khối kết cấu, đồng nghĩa với việc có thể thay tay cầm mà không ảnh hưởng tới những bộ phận khác của súng. Súng Poloz dùng đạn cỡ 9x19 mm và được thiết kế để trong vòng đời sử dụng, nó có thể bắn tổng cộng hơn 10.000 phát.

Poloz sẽ được ra mắt chính thức tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế ARMY-2020 tổ chức tại ngoại ô Moskva từ 13-29/8.

Poloz trong tiếng Nga nghĩa là rắn nước, còn Udav nghĩa là con trăn.

Hà Linh/Báo Tin tức
Xem súng cuộn điện từ của quân đội Trung Quốc chọc thủng thép
Xem súng cuộn điện từ của quân đội Trung Quốc chọc thủng thép

Loại vũ khí mới này sử dụng lực điện từ trường từ các cuộn nam châm để nhả đạn và có kích thước đủ nhỏ để binh sĩ dễ dàng mang theo người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN