Không quân Mỹ đã lần đầu tiên thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm tên lửa không đối không từ một mẫu máy bay không người lái chiến đấu phản lực mới do công ty khởi nghiệp quốc phòng Anduril chế tạo.
Từ chỗ chỉ làm nhiệm vụ chở đạn và tiếp tế, robot mặt đất đang nhanh chóng trở thành "binh sĩ" mới trên chiến trường Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong cuộc tập trận Valiant Shield 2026 tại đảo Guam, Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không cơ động tầm trung MRIC sử dụng tên lửa đánh chặn Tamir của Israel.
Động thái mới của Canada cho thấy nước này vẫn để ngỏ cánh cửa với chương trình tiêm kích F-35, đồng thời từng bước tăng cường năng lực tác chiến cho lực lượng không quân.
Paris sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất nội địa một loạt vũ khí do Pháp thiết kế, gồm tên lửa hành trình, bom dẫn đường và tên lửa đánh chặn phòng không.
Cụm đổi mới công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine đã chính thức mở chương trình tài trợ dành cho robot chiến đấu hình người. Đây là chương trình đầu tiên trên thế giới mà một chính phủ coi robot chiến đấu hình người là một hạng mục riêng biệt trong mua sắm quốc phòng.
Israel đang đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow thế hệ mới sau các cuộc đối đầu quân sự với Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.
Mua về với nhiều kỳ vọng, nhưng chưa một lần thực chiến, các hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ nay đứng trước khả năng được bán lại. Điều gì khiến Ankara muốn chia tay “lá chắn” do Nga sản xuất, từng gây rạn nứt quan hệ với Mỹ?
Mỹ tuyên bố sẵn sàng cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot nhưng nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch này khó tạo khác biệt trên chiến trường. Điều gì khiến đề xuất tưởng như đột phá lại vấp phải nhiều hoài nghi?
Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/7 đưa tin Ankara đã bán hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một quốc gia tại khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, thông tin về bên mua hiện chưa được xác nhận chính thức.
Truyền thông Hy Lạp ngày 9/7 đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân nước này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay trên đảo Zakynthos sau khi gặp sự cố trong lúc bay.
Thủ tướng Friedrich Merz ngày 9/7 thông báo Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường để Berlin mua và triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.
Ngày 9/7, công ty quốc phòng Hanwha Systems, thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc cho biết, đã hạ thủy tàu mặt nước không người lái (USV) 30 tấn tại thành phố cảng Busan để tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển nhằm đánh giá năng lực vận hành.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để Ukraine có thể sản xuất trong nước các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot, qua đó mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.
Theo truyền thông quốc tế, khoảng 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của Mỹ đã được triển khai tới biển Arab.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/7, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Vương quốc Anh đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới mang tên Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP).
Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã công bố các nguyên mẫu động cơ máy bay do nước này tự sản xuất dành cho thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 4/7, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã khởi công dự án xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á trong nỗ lực thúc đẩy chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" và "Ấn Độ tự cường" của chính phủ.
Trưa 6/7, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn, đồng thời chỉ thị hoàn tất quá trình thử nghiệm và đưa tàu vào biên chế Hải quân nước này trong vòng 2 tháng.
Anh, Italy và Nhật Bản ngày 3/7 đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (tương đương 6,1 tỷ USD) nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc Chương trình Không chiến toàn cầu (GCAP).