Tehran tuyên bố hệ thống phòng không "Bavar-373" của họ sánh ngang, thậm chí vượt S-400 của Nga, cũng như các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ.
Theo hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA), ngày 17/2, Iran đã cho ra mắt hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh do nước này tự chế tạo.
Những loại vũ khí này đã tỏ rõ ưu thế trong khi được sử dụng trên chiến trường với Ukraine.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin ngày 12/2, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho hay nước này đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo tầm xa từ tàu tuần dương.
Theo phóng viên TTXVN ở Trung và Đông Âu, Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 8/2 xác nhận chính quyền Mỹ đã phê chuẩn việc bán khinh khí cầu trinh sát cho Ba Lan.
Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết công ty quốc phòng LIG Nex1 của nước này đã giành được hợp đồng trị giá 3,2 tỷ USD xuất khẩu máy bay hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung cho Saudi Arabia.
Khi mối quan hệ được cải thiện, Mỹ đã tạo cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình F-35 nhưng chỉ khi nước này từ bỏ hệ thống S-400 của Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ quân sự và lưỡng dụng "Rosoboronexport" của Nga, ông Aleksander Mikheev cho biết tổng giá trị đơn hàng mà công ty này nhận được trong năm 2023 đạt trên 55 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 23 năm qua.
Ngày 27/1, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã hoan nghênh quyết định của Mỹ phê duyệt việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho Athens.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 26/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh đóng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Leningrad.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cho biết Công ty Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đang đẩy mạnh tiếp thị loại máy bay trực thăng tiện ích KUH-1 Surion tới các đối tác ở Trung Đông và Đông Nam Á.
Các cuộc xung đột trên toàn cầu đã xác nhận thực tế rằng xe tăng chiến đấu chủ lực có thể là một loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là “bất khả chiến bại”.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 23/1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) với với các nhà sản xuất vũ khí quốc phòng của Đức và Pháp về việc mua 220.000 quả đạn pháo 155 mm.
18 chiếc trong tổng số 49 tàu ngầm đa năng tấn công nhanh (SSN) của Mỹ đang tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa.
Ngày 18/1, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Mỹ mua 400 tên lửa tầm xa Tomahawk, trong bối cảnh Tokyo tăng cường khả năng quân sự để đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.
Trong khi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot ở Ukraine, Washington đã tìm thấy cơ hội để bổ sung loại vũ khí này.
Những hình ảnh vệ tinh mới chụp được về căn cứ quân sự của Nga cho thấy Moskva đã sơn một số máy bay chiến đấu giả trên mặt đất nhằm đánh lừa Ukraine.
Máy bay không người lái (UAV) chính xác hơn pháo binh nhưng kém uy lực hơn nhiều. Chúng đang giúp Ukraine đối phó với các lực lượng của Nga, ít nhất là vào lúc này.
Việc chuyển giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch cho Ukraine có thể trì hoãn tới 6 tháng, giáng đòn mạnh vào niềm hy vọng đối đầu với Nga trên không ngay đầu năm 2024.
Ngày 7/1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này sẵn sàng chấp thuận các thương vụ bán máy bay chiến đấu Eurofighter cho Saudi Arabia.
Quân đội Hàn Quốc đang nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện mặt đất không người lái đa năng để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực.