Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Dàn vũ khí tối tân này của Không quân Mỹ đã sẵn sàng đối phó Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ thử tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng.
Truyền thông Mỹ trong thời gian gần đây nói rằng Mỹ có một loại vũ khí được cho có thể ngăn chặn CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.
Ngày 6/12, Cơ quan báo chí Bộ Thương mại công nghiệp Nga thông báo máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công với một loại động cơ thế hệ mới.
Ngày 4/12, hãng tin Sputnik dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) của Nga Anatoly Punchuk cho biết, Moskva đã hoàn tất tất cả các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Venezuela trong khuôn khổ các khoản vay đã được cấp.
Đánh giá mối đe dọa ICBM của Triều Tiên ngày một lớn, Lầu Năm Góc lên kế hoạch sẽ quay về với dự án hình thành từ giữa thế kỷ 20: xây dựng các điểm chống tên lửa bảo vệ nước Mỹ trước một cuộc tấn công hạt nhân.
Xe bọc thép mới có tên gọi là "Hổ" của Nga được coi là lời giải cho bài toán liên quan tới nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ nhanh chóng trong môi trưởng nhiều rủi ro do mìn và quân địch phục kích.
Hãng PTI ngày 1/12 đưa tin Ấn Độ đã khởi động tiến trình đóng 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm gia tăng đáng kể khả năng tấn công chung của lực lượng hải quân nước này trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường diễn tập quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/11 đã chấp thuận thương vụ bán các loại bom điều khiển bằng laser GBU-10, GBU-12 và kíp bom FMU-152 hoặc FMU-139D/B cho Singapore với tổng trị giá 415 triệu USD.
Đoạn video ghi lại vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Trung Quốc đã được phát sóng trong ngày 26/11 vừa qua, chỉ một tuần sau khi hình ảnh về loại tên lửa đa đầu đạn này phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội.
Trong bối cảnh căng thẳng kéo dài liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm phiên bản được nâng cấp của hệ thống tên lửa Patriot, mà theo nước này là để giúp bảo vệ các đồng minh trước một loạt mối đe dọa.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/11, quân đội Israel cho biết nước này đã lắp đặt một khẩu đội của hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) trên một tàu chiến, đánh dấu việc hệ thống đánh chặn tên lửa nổi tiếng này lần đầu tiên được triển khai hoạt động trên biển.
Xuất kích từ căn cứ Nga, tuần vừa qua suốt 4 ngày liên tiếp, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 đã hoạt động không ngừng nghỉ, thả bom đánh trúng nhiều cứ điểm, kho vũ khí và thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đông bắc Syria.
Hãng tin Nikkei ngày 23/11 cho biết Nhật Bản sẽ phối hợp với Anh để phát triển tên lửa không đối không. Đây là dự án sản xuất thiết bị phòng thủ đầu tiên của Nhật Bản với một đối tác khác ngoài Mỹ và có khả năng là một bước ngoặt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Tokyo.
Ngày 24/11, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này đã bán trang thiết bị vũ khí cho 59 quốc gia trong năm nay.
Ấn Độ vừa thành công thử lần đầu phóng tên lửa BrahMos – tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới – từ một chiến đấu cơ Sukhoi Su-30.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục củng cố năng lực phòng không sau khi mua thêm 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-100 được mệnh danh là “radar bay” của Nga đã có chuyến bay thử đầu tiên.
Nga vừa công bố đoạn video bắn thử của phiên bản cải tiến hệ thống tên lửa dẫn đường Iskander-M tối tân.
Trung Quốc mới đây đã tiết lộ hình ảnh về phương tiện quân sự có thể đạt tốc độ ấn tượng cả trên bộ và trên mặt nước.
Các đơn vị pháo binh được Nga sử dụng từ thế kỷ 14, trở thành một trong những đơn vị lâu năm nhất thuộc lực lượng vũ trang Nga.