Cuốn sách “Sài Gòn bao thương” của nhà báo Vũ Kim Hạnh tái hiện những ngày tháng đặc biệt của TP Hồ Chí Minh trong đại dịch COVID-19, như một nhật ký tập thể lưu giữ ký ức về tình người, tình thương và sức mạnh cộng đồng.
Chiều 24/2, Lễ hội Làm chay được khai mạc tại đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành (Long An), thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.
Không gian Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22, năm 2024 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đậm đặc sắc màu văn hóa các dân tộc. Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa và rét nhưng nhiều người yêu thơ đã đến tham quan, để giao lưu, gặp gỡ những người làm thơ, yêu thơ.
Ngày 24/2, tại Buôn Đung, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), hàng trăm đồng bào dân tộc Ê Đê đã cùng tham dự Lễ hội cúng Bến nước Buôn Đung theo phong tục cổ truyền.
Ngày 24/2, hàng ngàn người dân và du khách bốn phương nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được thành phố Lào Cai tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Ngày 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Thành phố này tôi đến tôi yêu”.
Trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22, ngày 24/2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm "Từ bản lĩnh đến bản sắc nhà thơ" tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Hội).
Ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Phật tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách thập phương.
Ngày 24/2, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII, năm 2024 với chủ đề “Bản hòa âm trên cao nguyên”.
Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791 – 2024), ngày 24/2, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tưởng niệm Đại danh y.
Ngày 24/2, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu và giới thiệu tác phẩm “Đi qua trăm năm” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.
Sáng 24/2, tại đình Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với UBND phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 1080 năm ngày hóa Đức vương Ngô Quyền (944 - 2024).
Từ 5 giờ sáng 15 tháng Giêng (24/2), tại 4 địa điểm ở các đền: Thiên Trường, Cổ Trạch và Trùng Hoa, Ban Tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã phát ấn cho nhân dân, du khách. Dù trời mưa nhưng khá đông người từ khắp nơi đã về Đền Trần để dâng hương, xin ấn...
Đêm 24/2/2024, (14 tháng Giêng), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), diễn ra Lễ khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là một tập tục truyền thống được duy trì hằng năm để tưởng nhớ công đức của các vua Trần; đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.
Tối 23/2 (tức 14 tháng Giêng), Lễ phát lương Đức Thánh Trần đã được tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức tại đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Tối 23/2 (ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đêm thơ Việt Nam năm 2024 tại Công viên Văn Lang (Quận 5). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 23/2, tại khu Hồ Sen, phường 1, thành phố Vị Thanh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm Nguyên tiêu – Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề "Bản hòa âm đất nước - Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024".
Trước giờ khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024, ngay từ chiều ngày 23/2 (ngày 14 tháng Giêng), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về ngôi đền thiêng ở thành phố Nam Định để thực hiện các nghi lễ tâm linh cầu may mắn đầu năm.
Lễ hội Tống ôn (hay còn gọi là tống phong, tống gió) là một lễ hội cầu an truyền thống của ngư dân. Tại Xóm Chài, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, lễ hội này đã được duy trì hơn 100 năm qua với nhiều hoạt động sôi nổi, diễn ra thường niên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như khách du lịch.
Chiều 23/2, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2024 với chủ đề "Bản hòa âm đất nước".
Tính tới 23/2, trang web và ứng dụng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã phục hồi sau nhiều ngày “tê liệt” vì cơn sốt phim “Đào, phở và piano”. Tuy vậy, nhà phát hành chính của bộ phim “hút” khán giả hiện nay lại thông báo chỉ có thể mua vé xem phim “Đào, phở và piano” tại rạp.