Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn

Ngày 24/2, hàng ngàn người dân và du khách bốn phương nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được thành phố Lào Cai tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Chú thích ảnh
Biểu diễn trống hội chào mừng.

Mở đầu buổi lễ là màn diễn sử thi với chủ đề “Lào Cai - Khí thiêng linh tụ đất biên cương” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện. Màn diễn lần lượt tái hiện lịch sử hào hùng một thời của dân tộc, khi Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cầm quân lên trấn ải vùng biên cương, đánh tan quân xâm lược, mang lại cuộc sống yên bình cho muôn dân; ca ngợi vẻ đẹp sông núi, văn hóa các tộc người, thể hiện quyết tâm dựng xây thành phố ngày càng văn minh và hiện đại nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau màn sử thi, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Hoàng Đăng Khoa, Trưởng Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc tuấn kiệt, đức trọng, tài cao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai khẳng định quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong công cuộc phát triển tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Chú thích ảnh
Màn diễn sử thi với chủ đề “Lào Cai - Khí thiêng linh tụ đất biên cương”.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai Đỗ Trường Sơn đã đánh trống chính thức khai hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024.

Sau tiếng trống khai hội, các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ rước kiệu lên Đền Thượng để thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Đức Thánh Trần; cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, dân an, nước thịnh. 

Lễ hội Đền Thượng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 22 - 24/2 (tức từ ngày 13 - 15 tháng Giêng) tại khu vực sân Đền Thượng, phường Lào Cai. Trước đó, từ tối 22/2, trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024; mở cửa khu trưng bày, quảng bá hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Lào Cai với hàng trăm bức ảnh và hiện vật… Cùng với đó là các hoạt động thể thao, Giải đua xe đạp mở rộng Cúp Lễ hội Đền Thượng truyền thống lần thứ XI. Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm hội chợ thương mại năm nay có hơn 100 gian hàng của nhiều địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh..., thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương tham dự.

Chú thích ảnh
Màn diễn sử thi với chủ đề “Lào Cai - Khí thiêng linh tụ đất biên cương”. 

Đền Thượng là nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi non sông đất nước, một danh nhân của dân tộc. Đền được xây dựng từ thời nhà Lê, niên hiệu Chính Hòa (1680 - 1705) trên đồi Hỏa Hiệu, thuộc dãy núi Mai Lĩnh (nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).

Năm 1996, Đền Thượng đã được Nhà nước công nhân là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Năm 2017, Lễ hội Đền Thượng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhân là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia...

Quốc Khánh (TTXVN)
Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống
Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống

Ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Phật tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN