Các điểm đến quốc tế tăng tốc quảng bá tại ITE HCMC 2026

Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, các cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế đến ITE HCMC 2026 còn cạnh tranh bằng chính sách thị thực, đường bay, ưu đãi và công cụ đặt dịch vụ. Sự hiện diện của Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia cùng nhiều điểm đến cho thấy thị trường khách Việt ngày càng được chú trọng.

Chú thích ảnh
Các gian hàng quốc tế tại ITE HCMC 2026 thu hút đông doanh nghiệp lữ hành và khách tham quan đến tìm hiểu sản phẩm

Ngày 28/8, tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026), các gian hàng quốc tế thu hút đông doanh nghiệp lữ hành, người mua và khách tham quan. Bên cạnh hình ảnh, bản đồ, ấn phẩm hướng dẫn và hoạt động trải nghiệm văn hóa, nhiều đơn vị tập trung giới thiệu chính sách thị thực, kết nối hàng không và sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu tour, bản đồ và những điểm đến mới tại gian hàng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc.

Theo Ban tổ chức, ITE HCMC 2026 quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ; dự kiến tổ chức khoảng 21.000 cuộc hẹn giao thương và đón khoảng 30.000 lượt khách. Nhiều cơ quan xúc tiến du lịch đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Liên bang Nga và Nicaragua tham gia.

Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu tour, bản đồ và những điểm đến mới tại gian hàng Hàn Quốc.

Trong số các gian hàng quốc tế, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) bố trí không gian rộng 90 m², tương đương 10 gian hàng tiêu chuẩn. Không gian lấy cảm hứng từ mùa thu, có sự tham gia của các đơn vị xúc tiến du lịch Gyeonggi, Jeju, hai ngân hàng Shinhan Bank, Woori Bank và nền tảng đặt dịch vụ du lịch KKday.

Theo KTO, trong 2 quý đầu năm 2026, Hàn Quốc đón 299.656 lượt khách Việt Nam, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đà tăng này, đơn vị tập trung cung cấp thông tin về chính sách mở rộng đối tượng được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần, áp dụng từ cuối tháng 3/2026. Tùy nhóm đối tượng và điều kiện, người Việt Nam có thể được xem xét cấp thị thực nhiều lần với thời hạn 5 hoặc 10 năm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách tham quan khi tham gia các trò chơi của các gian hàng quốc tế còn có thể nhận quà may mắn.

Cùng với thị thực, KTO quảng bá các cửa ngõ hàng không tại Gimhae, Cheongju, Daegu, Yangyang và Jeju. Việc tăng kết nối đến các sân bay địa phương giúp du khách Việt Nam có thêm lựa chọn ngoài hành trình qua Seoul, đồng thời tiếp cận thuận lợi hơn với những sản phẩm thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực tại từng vùng.

Tại gian hàng, khách tham quan có thể tìm hiểu tour mùa thu - đông, trải nghiệm trang phục Hanbok, chụp ảnh, tham gia trò chơi và nhận bản đồ, ấn phẩm hướng dẫn. KTO cũng phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, ngân hàng và nền tảng đặt dịch vụ triển khai ưu đãi cho 300 khách đầu tiên mua tour Hàn Quốc tại hội chợ.

Chú thích ảnh
Gian hàng của các nước có nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ để thu hút khách tham quan.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, cho biết ITE HCMC 2026 diễn ra vào thời điểm thuận lợi để tiếp cận khách Việt trước mùa du lịch thu - đông. Việc cung cấp thông tin về thị thực nhiều lần và các sân bay địa phương được kỳ vọng giúp hành trình thuận tiện hơn, đồng thời đưa khách đến những điểm nằm ngoài các tuyến du lịch quen thuộc.

Nhật Bản cũng tăng cường hiện diện thông qua gian hàng Visit Japan của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO). Hoạt động hướng đến cả doanh nghiệp lữ hành và khách tham quan, tập trung giới thiệu các địa phương, mở rộng sản phẩm ngoài những tuyến phổ biến và phát triển phân khúc du lịch có giá trị cao.

Trong 2 quý đầu năm 2026, Nhật Bản đón 396.500 lượt khách Việt Nam, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy nhu cầu du lịch Nhật Bản từ thị trường Việt Nam tiếp tục tăng, tạo cơ sở để JNTO đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp lữ hành tại khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Gian hàng Campuchia giới thiệu sản phẩm di sản và các hành trình liên tuyến trong tiểu vùng Mekong.

Malaysia tham dự hội chợ trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026, tập trung quảng bá văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và sản phẩm dành cho gia đình. Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Malaysia tại Đông Nam Á.

Theo Tourism Malaysia, trong nửa đầu năm 2026, Malaysia đón 156.747 lượt khách Việt Nam. Tính đến tháng 7/2026, hai nước có 156 chuyến bay mỗi tuần. Mạng lưới này tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển tour ngắn ngày, hành trình kết hợp mua sắm, nghỉ dưỡng và các sản phẩm nối tuyến trong khu vực.

Tại gian hàng Campuchia, các đơn vị giới thiệu sản phẩm văn hóa, di sản và những hành trình kết nối trong tiểu vùng Mekong. Bên cạnh thông tin về điểm đến và tour nội địa, du khách được tư vấn các hành trình kết hợp Campuchia với Việt Nam, Lào và Thái Lan trong cùng một chuyến đi.

Chú thích ảnh
Gian hàng Bhutan tại triển lãm.

Các gian hàng Thái Lan, Lào, Bhutan, Saint Petersburg của Liên bang Nga và Nicaragua cũng sử dụng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động tương tác để tiếp cận khách Việt. Cách tổ chức này giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về trải nghiệm tại điểm đến, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua tờ rơi hoặc màn hình quảng bá.

Ghi nhận tại hội chợ cho thấy, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến đang chuyển từ quảng bá hình ảnh sang giải quyết những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của du khách. Thị thực thuận lợi, đường bay phù hợp, phương thức thanh toán, mức giá tour, khả năng đặt dịch vụ trực tuyến và mức độ đa dạng của sản phẩm ngày càng được chú trọng.

Với doanh nghiệp lữ hành, những cuộc gặp trực tiếp tại ITE HCMC là cơ hội cập nhật chính sách, tiếp cận nhà cung cấp và xây dựng sản phẩm mới. Đối với các cơ quan xúc tiến quốc tế, hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu điểm đến mà còn giúp đánh giá nhu cầu, thị hiếu và khả năng chi tiêu của khách Việt Nam.

Sự hiện diện của nhiều cơ quan du lịch quốc gia và địa phương tại ITE HCMC 2026 cho thấy, Việt Nam đang trở thành thị trường gửi khách được quan tâm. Hiệu quả của hoạt động xúc tiến sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển những kết nối tại hội chợ thành tour mới, hành trình thuận tiện và sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của du khách.

Tin, ảnh: Minh Khôi - Thảo Trinh/Báo Tin tức và Dân tộc
Khai thác ‘lộc trời’, biến giá trị của mùa nước nổi thành sản phẩm du lịch
Khai thác ‘lộc trời’, biến giá trị của mùa nước nổi thành sản phẩm du lịch

Khi nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong tràn về, những cánh đồng ở vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại ngập nước phù sa. Theo con nước, tôm cá và nhiều sản vật tự nhiên theo dòng phù sa tìm về, mở ra mùa mưu sinh đặc trưng của cư dân vùng đầu nguồn biên giới Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN