Đông đảo người dân và du khách chờ xem Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang 2025 vào sáng 20/9.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại sân đua để cổ vũ. Trên đường đua, từng đôi bò lao đi quyết liệt trong tiếng trống giục giã và hò reo vang dội, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, náo nhiệt.
Năm nay, lễ hội có 64 đôi bò tham gia tranh tài.
Giải đua bò Bảy Núi An Giang năm nay quy tụ 64 đôi bò, đến từ 10 xã, phường của huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và vùng lân cận. Các đội tranh tài theo thể thức loại trực tiếp, lần lượt qua vòng loại, tứ kết, bán kết và chung kết trong cùng một ngày. Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Ban tổ chức còn trao nhiều giải khuyến khích cùng danh hiệu “nài bò xuất sắc”.
Trong thời gian chờ đợi, chủ bò chăm sóc vật cưng của mình rất tỉ mỉ và chu đáo.
Hội đua bò Bảy Núi có nguồn gốc từ phong tục của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta – lễ báo hiếu tổ tiên sau mùa vụ. Thuở ban đầu, đây chỉ là trò vui cộng đồng tổ chức tại sân chùa, vừa mang tính giải trí, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc tại Lễ Hội đua bò Bảy Núi - An Giang.
Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức hội đua nhấn mạnh, lễ hội là dịp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng. Sự kiện còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.