TP Hồ Chí Minh xem xét giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao

"Quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch cần cân nhắc kỹ để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp", đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/5.

Khẩn trương giải trình gene

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, gần đây, Thành phố phát hiện 4 ổ dịch ở thành phố Thủ Đức, Quận 3, Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) và trên tàu Ashico Victoria (quốc tịch Panama, nhưng chủ tàu quốc tịch Việt Nam).

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Riêng ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục hưng, tối ngày 26/5, Thành phố phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tính đến nay, Thành phố đã phát hiện được 36 trường hợp dương tính liên quan đến hội thánh truyền giáo này.

Theo nhận định của Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, ổ dịch ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp đã trải qua tối thiểu hai chu kỳ lây nhiễm. Hiện chưa rõ nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này nên vẫn phải điều tra, truy vết diện rộng và giải mã gene virus SARS-CoV-2 của các bệnh nhân.

“Nơi Hội thánh truyền giáo Phục hưng sinh hoạt là một khuôn viên chật hẹp, trong ngõ hẻm. Theo điều tra, 5 người trong gia đình mục sư đều là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục hưng và đều dương tính với SARS-CoV-2. Chính môi trường chật hẹp là nguyên nhân khiến sự lây nhiễm diễn ra nhanh chóng. Hiện nay, F1 của 5 người trong gia đình cũng đều đã dương tính với SARS-CoV-2”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

"Hai chu kỳ lây nhiễm, tức là từ F0 đã lây nhiễm cho F1, F1 lây cho F2 nhưng hiện nay cả F1 và F2 cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và rất có thể các F3 cũng đã lây nhiễm", ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho thêm.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh phong tỏa một con hẻm ở quận Gò Vấp có trường hợp nghi mắc COVID-19.

Đánh giá về mức độ lây lan của chuỗi lây nhiễm này, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho rằng, mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây, lây lan trong cộng đồng và các F1 đã trải rộng 16 quận, huyện nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải “thần tốc”, quyết liệt và hiệu quả.

Theo HCDC, hiện Thành phố tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan. Tổng số địa điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch gồm 10 điểm: huyện Hóc Môn  (6 điểm), Tân Phú , Gò Vấp, Phú Nhuận, Quận 12.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc và phối hợp các quận, huyện và các nơi liên quan để xác minh, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến hội thánh truyền giáo này.

Liên quan đến ổ dịch này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Y tế Thành phố đẩy mạnh việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng; xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn. Trước mắt, cần lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên tổ bầu cử ở 8 quận, huyện - nơi có thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục hưng đi bỏ phiếu.

"Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khẩn trương giải trình tự gene đối với các ca nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng để chủ động trong công tác phòng chống dịch", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo thêm.

Xem xét thực hiện giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao

Chú thích ảnh
 Từ 18 giờ tối 27/5, TP Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động nhà hàng, quán ăn vỉa hè.

Nhận định các ổ dịch mới bùng phát nhanh, có khả năng lây lan rộng ra cộng đồng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng: Thành phố đang thực hiện biện pháp dịch đến đâu khoanh vùng, cách ly, giãn cách xã hội đến đó. Tuy nhiên, hiện có những điểm có nguy cơ mà không lường trước được, không biết có lây lan không, thậm chí vẫn chưa nắm được nguồn lây ở mức độ nào. Vì vậy, mở rộng việc khoanh vùng và truy vết, thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng, sau đó thu hẹp dần lại ngay khi kiểm soát được vùng lây nhiễm.

"Biện pháp tương xứng sẽ bảo đảm hơn là phát hiện tới đâu khoanh vùng tới đó. Như vậy, chúng ta phải thực hiện phòng chống dịch trên tinh thần “chặn đầu trước”. Quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch cần cân nhắc kỹ để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân thành phố bình tĩnh, cảnh giác cao độ, không hoảng hốt và luôn với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, tham gia cùng lực lượng phòng chống dịch của Thành phố. Toàn hệ thống chính trị Thành phố phải đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVD-19 lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, kể từ khi bùng phát dịch, Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 của Thành phố vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng khả năng sẽ phát sinh các ca nhiễm mới trong cộng đồng do chuỗi lây nhiễm mới phát hiện tối ngày 26/5 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, hiện vẫn chưa rõ nguồn lây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các Sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 phòng, chống dịch tại từng cơ quan đơn vị; đảm bảo thông tin thông suốt giữa các cấp, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo phương châm "5 tại chỗ".

Chú thích ảnh
Siết chặt quy trình sàng lọc, phân loại, phân luồng kiểm soát dịch tễ người bệnh đến khám chữa bệnh, hạn chế nhập viện khi không cần thiết.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố huy động mọi nguồn lực, truy vết thần tốc, không bỏ sót trường hợp F1, F2 và không để mất dấu trong quá trình truy vết; đẩy mạnh việc xác định nguồn lây của các chuỗi lây nhiễm mới.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xem xét thực hiện giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao; nơi ở, nơi làm việc của các ca mắc COVID-19.

Từ thực tế ba chuỗi lây nhiễm phát hiện trong cộng đồng, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành y tế cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh; chú ý khai thác, tìm hiểu tiền sử bệnh nhân, không bỏ sót bất kỳ yếu tố dịch tễ nào dù nhỏ nhất. Siết chặt quy trình sàng lọc, phân loại phân luồng kiểm soát dịch tễ người bệnh đến khám chữa bệnh, hạn chế nhập viện khi không cần thiết...

Đồng thời, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại công sở, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, chung cư, nhà cao tầng… Mỗi ngày cần lập danh sách cụ thể các trường hợp đến và đi để phục vụ cho quá trình truy vết các trường hợp liên quan đến người mắc COVID-19 khi cần thiết.

Tạm dừng hoạt động nhà hàng, quán ăn vỉa hè, trừ nhà hàng trong khuôn viên khách sạn để phục vụ khách lưu trú; tạm ngưng các hoạt động dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc, gội đầu và dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Chú thích ảnh
Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu
TP Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 sáng 27/5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục tạm ngưng nhiều hoạt động, dịch vụ không thiết yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN