TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) hợp tác cùng phát triển

Ngày 18/12, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp ông Kim Yong Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc và ký Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền tỉnh Chungcheongbuk.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi (bên phải), Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng quà đối ngoại cho ông Kim Yong Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc. 

Theo thỏa thuận, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền tỉnh Chungcheongbuk thống nhất mở rộng và phát triển các chương trình hợp tác một cách hiệu quả, cùng có lợi cho sự phát triển của cả hai bên với mong muốn tăng cường sự hiểu biết và thiện chí của hai địa phương và trên cơ sở tình hữu nghị, các giao lưu văn hóa, lịch sử lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai bên sẽ ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, bao gồm thúc đẩy hỗ trợ thương mại và đầu tư; trao đổi kinh nghiệm và công nghệ sản xuất thông minh trong sản xuất nông nghiệp; hợp tác giữa các trường đại học, trường phổ thông của hai bên bao gồm trao đổi cán bộ nghiên cứu, cử cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo, giáo dục và giao lưu văn hóa; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, thể thao, du lịch…

Phát biểu trước lễ ký, ông Phan Văn Mãi đánh giá cao vai trò, vị trí của Chungcheongbuk đối với sự phát triển nền kinh tế Hàn Quốc; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Chungcheongbuk để cùng khai thác những thế mạnh của nhau phục vụ sự phát triển của hai địa phương, nhất là các thế mạnh của Chungcheongbuk cũng là các lĩnh vực mà Thành phố đang ưu tiên phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tỉnh Chungcheongbuk phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đưa nội dung ký kết vào thực tiễn; đề xuất hai bên phối hợp triển khai tổ chức Diễn đàn thương mại, đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Chungcheongbuk để giới thiệu kỹ hơn về tiềm năng, thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên phát triển, lĩnh vực trọng tâm hợp tác hai địa phương; tổ chức kết nối doanh nghiệp hai địa phương; xác định cụ thể tiêu chí, đối tượng, nội dung, khung thời gian cụ thể cho hoạt động hợp tác về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, hai địa phương đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình, hoạt động cụ thể tăng cường kết nối trong giao lưu hợp tác trao đổi đầu tư, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương; tạo lập và duy trì cơ chế trao đổi thông tin, trao đổi đoàn công tác để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai địa phương, mang lại lợi ích cho mỗi địa phương và đóng góp chung vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kim Yong Hwan bày tỏ niềm vinh dự được đến công tác tại thành phố xinh đẹp, năng động mang tên vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam; mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, với mục tiêu cùng có lợi, cùng phát triển.

Chia sẻ về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Chungcheongbuk, ông Kim Yong Hwan cho biết, tỉnh Chungcheongbuk là địa phương có các doanh nghiệp sản xuất pin thứ cấp đứng hàng đầu thế giới và cũng là địa phương hàng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực nghiên cứu sản xuất các ngành công nghiệp chiến lược, trong đó có sản xuất chất bán dẫn, nghiên cứu và phát triển sản xuất công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, mỹ phẩm… Đây là những lĩnh vực mà Chungcheongbuk mong muốn hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc sớm cụ thể hóa các nội dung ký kết giữa hai địa phương, ông Kim Yong Hwan bày tỏ mong muốn đón tiếp các đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc tại Chungcheongbuk; sẵn sàng cung cấp 100 học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học Thành phố sang học tập, nghiên cứu, thực tập tại Chungcheongbuk trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá nhiều vụ án lớn trong cao điểm tấn công tội phạm
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá nhiều vụ án lớn trong cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 16/2, hơn 1 ngày sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an 21 quận - huyện và thành phố Thủ Đức mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15/12/2023 đến 29/2/2024), các đơn vị đã liên tiếp phá nhiều vụ án lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN