Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá nhiều vụ án lớn trong cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 16/2, hơn 1 ngày sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an 21 quận - huyện và thành phố Thủ Đức mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15/12/2023 đến 29/2/2024), các đơn vị đã liên tiếp phá nhiều vụ án lớn.

Đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau 21 năm

Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ được đối tượng truy nã về tội “Đánh bạc” là Nguyễn Văn Thu (hay gọi “Tám đẻo”, sinh năm 1974, ngụ thành phố Thủ Đức). Theo điều tra, tháng 1/2023, Thu và một số đối tượng tổ chức đá gà ăn thua ở bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (phường Long Trường, thành phố Thủ Đức). Khi công an ập vào bao vây khống chế hiện trường, đối tượng Thu đã nhanh chân bỏ trốn. Sau gần 1 năm truy nã, tới nay Thu đã bị công an bắt giữ.

Đối tượng bị truy nã Đinh Nam Duy (sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Đức) đã ra Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức đầu thú sau 21 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/4/2002, Đinh Nam Duy nhận chở gần 1.000 thùng nước ngọt và nước khoáng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đức giao cho đại lý của bà T. ở Bến Tre. Trị giá lô hàng hơn 99 triệu đồng. Sau đó, Duy thuê xe ô tô để nhà máy trên để nhận hàng. Lấy được hàng Duy liên hệ một người bán lô hàng trên với giá gần 45 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 11/2002, Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã với Duy. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Khám phá đường dây “phù phép” gần 4.000 xe gian thành xe mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; cư trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), chủ hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến và đồng phạm thực hiện.

Theo điều tra xác định, Bùi Văn Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội…

Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/phiếu. Sau đó, Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ; thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công là 1.000.000 đồng/1 xe mô tô.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Bùi Văn Tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tiến hành tân trang những xe mô tô trên thành xe “lướt”, xe mới để bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.

Qua điều tra, công an bước đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, đối tượng Bùi Văn Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ nguồn gốc của hơn 10.000 phiếu xuất xưởng và truy nguyên nguồn gốc xe mô tô đã được các đối tượng bán ra thị trường để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi sai phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát hình sư nói riêng và lực lượng Công an Thành phố nói chung sẽ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm” và “mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm”.

Thành Chung (TTXVN)
Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024
Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 15/12, nhiều địa phương đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 29/2/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN