Điểm cầu thành phần của phiên tòa tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30), thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 17/8/2026.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An) đã tổ chức đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Ma túy được đóng gói, ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng, bánh kẹo và các loại hàng tiêu dùng.
Hà Danh Nậm được xác định đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng trước khi chuyến tiếp theo bị phát hiện. Hoàng Sỹ Thắng được thuê làm đầu mối nhận hàng tại Đồng Nai, sau đó rủ Bùi Văn Ánh tham gia phân chia, giao ma túy cho các đầu mối tiêu thụ. Từ đây hình thành nhiều nhánh phân phối tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương (cũ) và một số địa phương.
Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với Hà Danh Nậm cùng 8 bị cáo khác về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng. Hoàng Sỹ Thắng bị đề nghị mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Bùi Văn Ánh bị đề nghị 20 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo Viện Kiểm sát, đường dây hoạt động theo chuỗi khép kín từ vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, tàng trữ, phân phối, bán lẻ đến tổ chức sử dụng. Các bị cáo sử dụng Telegram, Signal và các nhóm kín để giao dịch; sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, dịch vụ giao hàng, chuyển phát nhanh và nhiều phương thức ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.
Lượng ma túy được giao dịch được Viện Kiểm sát đánh giá đặc biệt lớn, gồm nhiều chủng loại. Một số bị cáo còn bị cáo buộc tàng trữ súng, đạn để phòng thân hoặc đối phó khi bị phát hiện. Theo nội dung được công bố tại phiên tòa, dòng tiền giao dịch của đường dây lên tới gần 29.000 tỷ đồng.
Chuyên án VN10 bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi lực lượng Hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, phát hiện 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp chứa hơn 2,9 kg ketamine và 8,3 kg MDMA.
Từ vụ việc này, Công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra và làm rõ mạng lưới tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Theo thông tin được công bố, quá trình mở rộng chuyên án đã dẫn đến việc khởi tố 477 vụ án với hơn 2.700 bị can.
Đối với Nguyễn Thị An Tây, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã lợi dụng căn hộ chung cư làm địa điểm để sử dụng ma túy nhiều lần; đồng thời chủ động cung cấp địa điểm, mua ma túy và chuẩn bị điều kiện để cùng các bị cáo khác sử dụng.
Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Viện Kiểm sát xác định bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu một nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công tố, Trúc Phương đã cung cấp nhà riêng làm địa điểm, mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và trực tiếp đưa ma túy cho các bị cáo khác sử dụng. Vũ Hải Anh được xác định là đồng phạm tích cực, giúp sức cho Trúc Phương.
Tại phiên tòa, phần lớn bị cáo thừa nhận hành vi. Một số bị cáo không nhận tội hoặc thay đổi lời khai. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định, lời khai đối chất và nhận dạng đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai có ý nghĩa trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong bối cảnh Thành phố triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
Phiên tòa tiếp tục với phần Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo còn lại.