Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 30 năm chiến dịch tình nguyện hè

Ngày 6/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Những người tình nguyện lần thứ 16 năm 2023 và Chương trình kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2023). Gần 2.500 thanh niên tình nguyện hè tham dự sự kiện.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình kỷ niệm. 

Theo Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương, năm 1994, hơn 700 sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tình nguyện tham gia Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, tham gia công tác xóa mù chữ cho đồng bào các huyện ngoại thành và đạt được những kết quả tốt đẹp; không chỉ giúp cho hơn 10.000 người biết đọc, biết viết mà còn để lại trong người dân Thành phố những hình ảnh tốt đẹp của một lớp sinh viên hiếu học, biết trăn trở với những khó khăn của đất nước trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 1997, Thành Đoàn Thành phố quyết định đổi tên chiến dịch thành Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” dành cho sinh viên và đổi mới phương thức hoạt động với nội dung, địa bàn đa dạng hơn. Cũng từ Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 1997 dành cho sinh viên, lần lượt ra đời thêm 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện tiếp theo của tuổi trẻ Thành phố. Đến năm 2009, chiến dịch được đổi tên thành “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” cho đến ngày nay. 

Qua 30 năm hình thành và phát triển, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những phong trào nổi bật, ghi đậm dấu ấn không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh thành, cả nước và quốc tế, thể hiện sức sống mạnh mẽ, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, đầy ý nghĩa. Kết quả, đã có 31.000 công trình thanh niên được thực hiện; xây nhà, sửa chữa 7.720 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn; bê tông hóa, nâng cấp, sửa chữa 870 km đường nông thôn; tặng quà, chăm lo 540.000 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; khám và tư vấn sức khỏe 1,2 triệu lượt người; tham gia hiếu máu tình nguyện với 160.000 đơn vị máu; trao tặng 524.000 học bổng cho thiếu nhi; có 2,7 triệu lượt thí sinh được tư vấn hỗ trợ trong chương trình Tiếp sức mùa thi...

Tại Chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè trong 30 năm qua. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình kỷ niệm. 

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cần kế thừa, tiếp nối, phát triển những thành quả của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện đi trước để hoạt động tình nguyện của thanh niên Thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng hơn nữa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng; để mỗi thanh niên Thành phố xem việc tham gia hoạt động tình nguyện là một hoạt động tự thân, thông qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Tổ chức Đoàn, Đội các cấp cần tiếp tục sáng tạo, năng động, thường xuyên đúc kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động tình nguyện để qua đó nghiên cứu ra những cách làm, giải pháp mới.

Thời gian tới, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu của phong trào thanh niên tình nguyện, đặc biệt là các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè sẽ luôn là phong trào dẫn dắt, tập hợp thanh niên của xã hội. Thành Đoàn sẽ đúc kết các giá trị thực tiễn từ phong trào, nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức để hoạt động tình nguyện vừa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, vừa đón đầu được các xu thế phát triển của thanh niên. Thành Đoàn cũng đẩy mạnh kết nối các nguồn lực xã hội để bức tranh tình nguyện hài hòa, hiệu triệu tốt hơn để toàn dân cùng tham gia chứ không chỉ là phần việc riêng của các chiến sĩ tình nguyện.

Tại Ngày hội Những người tình nguyện, đoàn viên, thanh niên được tham gia nhiều hoạt động, sân chơi dân gian, khoa học, trò chơi trí tuệ; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, múa hát tập thể; thi tài dân vũ động trong Liên hoan “Bước nhảy tình nguyện” năm 2023. Tham dự Chương trình kỷ niệm, các bạn đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện và các đại biểu đã cùng ôn lại một chặng đường đầy tự hào của ngọn lửa tinh thần tình nguyện đã được nuôi dưỡng trong 30 mùa hè chiến dịch; giao lưu và tặng hoa cho các chỉ huy trưởng, trưởng ban tổ chức các chương trình chiến dịch tình nguyện hè các thời kỳ và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
30 năm phong trào tình nguyện hè tại TP Hồ Chí Minh: Viết nên những câu chuyện đẹp về lẽ sống của tuổi trẻ
30 năm phong trào tình nguyện hè tại TP Hồ Chí Minh: Viết nên những câu chuyện đẹp về lẽ sống của tuổi trẻ

Năm 2023 ghi dấu cột mốc 30 mùa hè tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên TP Hồ Chí Minh (1994 – 2023). TP Hồ Chí Minh là nơi khởi đầu phong trào thanh niên tình nguyện trên quy mô lớn của cả nước trong thời kỳ đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN