Dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang chững lại, số ca mắc giảm dần

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh vào chiều 4/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố đang có dấu hiệu chững lại và đây là một tín hiệu đáng mừng.

Đa số trường hợp phát hiện mới đều đã được cách ly

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố ghi nhận 299 ca mắc COVID-19, đứng thứ 4 cả nước về số ca mắc COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Trong đó, ổ dịch tại điểm nhóm truyền giáo Phục hưng phát hiện từ ngày 26/5 đến nay ghi nhận 293 trường hợp mắc có liên quan.

Chú thích ảnh
Đa số những trường hợp phát hiện mới, trước đó đã được cách ly từ trước.

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng hiện dịch COVID-19 đang có dấu hiệu chững lại và số ca mắc đang giảm dần. Cụ thể, trước ngày 1/6, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 50 ca/ngày, qua ngày 1/6 số ca giảm xuống còn 43 ca, ngày 2/6 là 28 ca và ngày 3/6 có 26 ca.

“Đây là tín hiệu đáng mừng, chúng ta đã truy vết, khoanh vùng kịp thời và chúng ta có thời gian giãn cách để tích cực truy vết, phát hiện các trường hợp tiếp xúc để cách ly, thực hiện khoanh vùng", ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho rằng, trong thời gian tới, có thể xuất hiện những ca mắc mới trong khu cách ly là những trường hợp F1 và trước đó những trường hợp này đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những trường hợp này không còn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Chú thích ảnh
Thành phố sẽ mở rộng truy vết sớm đến F3 để đón đầu trước tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh.

Riêng với quận Gò Vấp đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết, các trường hợp F0 mới hầu hết đều từ F1, F2 đã được cách ly từ trước nên không phát sinh mới tại cộng đồng. "Khả năng 10 ngày tới, với tình hình như hiện, việc kiểm soát và giảm dần lây lan dịch bệnh ở Gò Vấp có chuyển biến tốt", Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết.

Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), trong 3 ngày gần đây, số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tăng nhiều. Cụ thể, tính đến ngày 3/5, thành phố Thủ Đức có 11 trường hợp nhưng đến ngày 1/6 đã tăng lên 18 trường hợp và hiện nay đã có tới 36 trường hợp. Tuy nhiên, đa số những trường hợp mắc COVID-19 này đều đã được cách ly trước đó nên việc cô lập và khoanh vùng rất nhanh.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, số ca mắc COVID-19 hiện đang giảm là tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, các sở, ngành và quận, huyện không thể lơ là, chủ quan mà vẫn phải cảnh giác cao. "Chúng ta phải quyết liệt làm sao để sau hai tuần sẽ đuổi kịp và vượt, chặn đứng dịch hoàn toàn, đó là mục tiêu của Thành phố", Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nói.

Nguy cơ quá tải cách ly tập trung

Chú thích ảnh
Mỗi ngày TP Hồ Chí Minh sẽ có ít nhất 600 trường hợp cách ly tập trung.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, với gần 300 ca mắc COVID-19, trung bình mỗi ngày TP Hồ Chí Minh xuất hiện 30 ca mắc COVID-19. Số trường hợp có triệu chứng là 66%; thời gian ủ bệnh ngắn, có trường hợp chỉ có 3 ngày từ lúc nhiễm virus SARS-CoV-2 là đã phát bệnh.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, mỗi ngày Thành phố phát hiện 30 trường hợp mắc COVID-19 thì F1 phải cách ly tập trung nhân lên gấp bội. Theo tính toán, mỗi một trường hợp F0 thì có khoảng 20 F1 phải cách ly tập trung. Như vậy, 30 trường hợp F0 mỗi ngày thì sẽ có 600 người phải cách ly tập trung/ngày.

Trước tình hình đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã nâng công suất tại các khu cách ly tập trung ở mỗi quận, huyện lên ít nhất 200 giường bệnh; tuy nhiên, con số này sẽ phải tăng nữa. Nguyên nhân là thời gian cách ly hiện nay quá dài, lên tới 21 ngày, không đủ thời gian giải phóng bớt F1.

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức cũng cho biết, dự báo trong thời gian tới, số trường hợp F1 thành F0 trong khu cách ly sẽ tăng, dẫn đến trường hợp F2 thành F1 phải đi cách ly tập trung sẽ tăng và đây là một thách thức lớn.

“Hiện công suất cách ly tối đa tại thành phố Thủ Đức là 1.200 chỗ, tuy nhiên hiện nay đã có 817 trường hợp đang được cách ly tập trung tại 6 khu cách ly của thành phố. Một vài ngày nữa, số trường hợp F2 thành F1 sẽ tăng nên khả năng sẽ lấp đầy giường cách ly. Do đó, việc cách ly đối với F1 đang là thách thức lớn”, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức nói.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức đề xuất trong thời gian tới khi chưa có vaccine COVID-19 thì việc cách ly F1 là cần thiết và có thể cho phép các trường hợp F1 khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 được cách ly tại khách sạn có thu phí ở thành phố Thủ Đức.

Tương tự, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũng cho biết, đến nay, quận Gò Vấp có 76 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 15 ca so với ngày 3/6. Từ ngày 3/6, quận có thêm 165 trường hợp F1 và 805 trường hợp F2, có thêm 4 điểm phong tỏa và đã lấy được 5.205 mẫu xét nghiệm. Quận cũng đang mở rộng khu cách ly dự phòng với công suất dự kiến 100 giường và sẽ vận hành trong 2 ngày tới.

"Khó khăn lớn nhất là quản lý F1, F2 vì khu cách ly của quận và Thành phố đều đã đầy. Việc mở khu mới đang được chỉ đạo, nhưng tình hình này không biết sắp tới cách ly thêm thì điều kiện ngân sách thế nào", Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nói.

Về vấn đề cách ly, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết, hiện một số quận, huyện đã sử dụng khách sạn để cách ly tập trung hay sử dụng khu quân sự, trường tiểu học để làm khu cách ly tập trung. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng đề nghị các quận có thể áp dụng nhiều hình thức khác nhau chứ không chỉ trông vào cách ly tập trung ở khách sạn.

Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức đề nghị tất cả các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện cần có phương án, kế hoạch cụ thể để sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp, đáp ứng được nhu cầu trước mắt và tính toán cho yêu cầu lâu dài; tuyệt đối không hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh.

Theo đó, tại các điểm phong tỏa, cách ly, các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ nhưng không được quá máy móc, làm ảnh hưởng đến người dân. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng phương án mở rộng truy vết sớm đến F3 để đón đầu trước tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đồng ý cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức cách ly có thu phí tại các khách sạn trên địa bàn; giao Sở Y tế khẩn trương rà soát và hướng dẫn việc triển khai thực hiện hình thức cách ly có thu phí tại các khách sạn đủ điều kiện và đáp ứng các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Chú thích ảnh
Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh thêm 15 trường hợp nghi mắc COVID-19
TP Hồ Chí Minh thêm 15 trường hợp nghi mắc COVID-19

Chiều 4/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 15 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có một trường hợp đang được xác minh nguồn lây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN