TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa một chung cư tại thành phố Thủ Đức vì F3 thành F0

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Quận 2 (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), trường hợp nghi mắc COVID-19 cư trú tại một chung cư trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi được phát hiện vào tối 3/6 là trường hợp F3 liên quan đến chuỗi siêu lây nhiễm tại quận Gò Vấp.

Trung tâm Y tế Quận 2 cho biết, trường hợp nghi nhiễm này có tiếp xúc gần với bệnh nhân 7070. Tuy nhiên, bệnh nhân 7070 là tiếp xúc gần của bệnh nhân 6769 và bệnh nhân 6769 chính là F1 của bệnh nhân 6289 ( hội viên nhóm truyền giáo Phục hưng).

Chú thích ảnh
Đến nay  đã có hơn 330.000 người được lấy mẫu xét nghiệm vì liên quan đến ổ siêu lây nhiễm ở Gò Vấp.

Như vậy, đây là trường hợp tiếp xúc vòng 3 liên quan đến Nhóm truyền giáo. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 1/6. Hiện trường hợp nghi nhiễm này đang chờ Bộ Y tế công bố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương thực hiện vệ sinh khử khuẩn, tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, chuyển cách ly tập trung và phong tỏa tạm thời chung cư Thạnh Mỹ Lợi (Quận 2, thành phố Thủ Đức). 

Đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẩn ngay trong đêm cho 1.875 người dân nơi khu vực chung cư ca nghi nhiễm cư trú.

Liên quan đến ổ dịch siêu lây nhiễm tại quận Gò Vấp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 26/5, thành phố ghi nhận 293 trường hợp nhiễm mới có liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Từ 26/5 đến hết ngày 3/6/2021, đã lấy 323.204 mẫu xét nghiệm, trong đó 4.835 tiếp xúc gần, 318.369 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 4.835 mẫu tiếp xúc gần, đã có 4.322 mẫu có kết quả âm tính, 513 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 120.183 mẫu có kết quả âm tính, 198.186 mẫu đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: không hoang mang, thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch của Ngành Y tế; trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh và tuân thủ quy định khu thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19
Tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động ngoại tỉnh chọn thuê nhà trọ ở lại Hải Phòng. Nhu cầu về nhà trọ tăng, nhiều người rất khó tìm được chỗ ở hoặc gặp các vướng mắc về xác nhận cư trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN