Truyền thông tiết lộ mục đích chuyến thăm UAE của Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào cuối tuần qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Israel ngày 28/9, mục đích của chuyến thăm là để đề nghị lãnh đạo UAE bác bỏ thông tin rằng lãnh đạo UAE từng cảnh báo về việc Hamas sắp gây ra mối đe dọa với Israel. Lãnh đạo UAE đưa ra cảnh báo trên trước khi Hamas tấn công miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Theo hai nguồn tin được thông báo về chuyến đi của ông Netanyahu, Thủ tướng Israel đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với Tổng thống UAE ngày 27/9. Chuyến đi được kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin đầu tiên.

Cuộc hội đàm tập trung vào bài viết được nhật báo Haaretz của Israel đăng đầu tháng này, trong đó nói rằng nhà lãnh đạo UAE đã cảnh báo ông Netanyahu là Hamas sắp tấn công ngay trước khi vụ tấn công thực sự xảy ra ngày 7/10/2023 - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến tại Gaza.

Theo nguồn tin nắm rõ cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu đề nghị ông Sheikh Mohamed bin Zayed bác bỏ thông tin trên.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận về thông tin liên quan đến cuộc gặp. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết UAE duy trì các kênh liên lạc cởi mở và trực tiếp với Israel và chia sẻ mọi thông tin tình báo liên quan.

Chuyến thăm UAE diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang chịu sức ép ngày càng lớn trước những thông tin cho rằng ông đã nhận được nhiều cảnh báo từ các nước trong khu vực trước cuộc đột kích của Hamas. Cuộc đột kích này đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Theo thông tin trên, ông Netanyahu đã xem nhẹ mối đe dọa, cho rằng Hamas nhiều khả năng sẽ hành động tại Bờ Tây và Israel đã sẵn sàng. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu bác bỏ thông tin của Haaretz, gọi đây là lời nói dối, đồng thời khẳng định không có cuộc điện đàm nào như vậy. Ông Netanyahu gọi bài viết của Haaretz là có động cơ chính trị và một phần trong chiến dịch tranh cử của phe đối lập.

Ai Cập cũng được cho là đã cảnh báo Israel trước cuộc tấn công. Tạp chí The Atlantic đưa tin ông Abbas Kamel, khi đó là người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, đã tới Israel chưa đầy hai tuần trước cuộc tấn công của Hamas để cảnh báo các quan chức rằng lực lượng này dường như đang chuẩn bị một chiến dịch lớn.

Theo báo Wall Street Journal ngày 28/9, Ai Cập đã đưa ra ít nhất ba cảnh báo, trong đó có một cảnh báo gửi tới Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chỉ vài ngày trước cuộc đột kích, đồng thời tiếp tục liên lạc với Israel cho tới khoảng 48 giờ trước cuộc tấn công. Ông Netanyahu phủ nhận việc mình nhận được cảnh báo trước từ Ai Cập.

Trước đó, tình báo Israel cũng đã có trong tay kế hoạch tác chiến của Hamas mang tên “Bức tường Jericho”, trong đó phác thảo một cuộc tấn công xuyên biên giới, các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự và hoạt động bắt giữ con tin. Sau đó, báo chí Mỹ đưa tin tài liệu này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tấn công ngày 7/10.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Dan Halutz đã cáo buộc ông Netanyahu che giấu các cảnh báo, cho rằng thất bại này là toàn diện, trên diện rộng và liên quan tất cả mọi người, đồng thời nói Thủ tướng phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Đầu tháng này, các gia đình người Israel thiệt mạng hoặc bị bắt cóc trong cuộc tấn công đã công bố một hồ sơ dài 12 trang, lập luận rằng đây không đơn thuần là thất bại tình báo mà là kết quả của chính sách dưới thời chính phủ của ông Netanyahu.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp tăng nguồn cung dầu diesel từ vùng Vịnh

Pháp tăng nguồn cung dầu diesel từ vùng Vịnh

Ngày 20/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã đạt được cam kết từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain về việc cung cấp bổ sung khoảng 200.000 tấn dầu diesel mỗi tháng cho thị trường Pháp.

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Một nguồn tin an ninh Iran cáo buộc Ukraine triển khai mạng lưới UAV siêu nhỏ tại một số quốc gia Arab vùng Vịnh và đưa hàng nghìn thiết bị tới khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Theo hãng thông tấn Tasnim, Tehran coi những hoạt động bị cáo buộc này là hành động thù địch và đang cân nhắc biện pháp đáp trả.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Iran nêu điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ, cảnh báo hậu quả của cuộc chiến mới

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Washington phải chấm dứt mọi sức ép, đe dọa và biện pháp trừng phạt trước khi Tehran tham gia đàm phán với Mỹ. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng lòng tin vào Washington đã suy giảm nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến mới sẽ gây tàn phá và thiệt hại cho toàn khu vực.