Theo truyền thông quốc tế ngày 22/9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Erdogan cáo buộc Israel tiếp tục gây thương vong tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn, trong khi bạo lực do người định cư Israel gây ra leo thang ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Phái đoàn Israel rời hội trường khi ông phát biểu, còn các đại diện Palestine vỗ tay.
Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, theo ông, hơn 1.300 dân thường đã thiệt mạng tại Gaza dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Hamas và các nhóm Palestine khác đã chấp nhận giai đoạn hai của khuôn khổ ngừng bắn đạt được vào tháng 10, nhưng cáo buộc Israel chưa chấm dứt các hành động tại Gaza. Ông cũng cho rằng Bờ Tây đang trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn do hoạt động lấn chiếm của người định cư Israel.
Ông Erdogan ví Gaza như một trại tập trung với những điều kiện mà ông gọi là phi nhân đạo và đáng hổ thẹn nhất thời đại. Ông cáo buộc Israel hành động theo “tư duy diệt chủng” và kêu gọi cộng đồng quốc tế không làm ngơ trước tình cảnh của người Palestine.
Ông Salman Shaikh, cựu quan chức Liên hợp quốc từng làm việc tại Gaza, nhận định tình hình tại đây rất nghiêm trọng. Theo ông, điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là lời cảnh báo không để những gì đang diễn ra ở Gaza và Bờ Tây bị xem như chuyện bình thường.
Ông Erdogan cũng chỉ trích Liên hợp quốc không hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình và ổn định sau 81 năm thành lập. Theo ông, tổ chức này đang lâm vào tình trạng tê liệt trước các cuộc khủng hoảng tại Palestine, Liban và Sudan.
Đề cập việc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vắng mặt do Mỹ không cấp thị thực, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ một nhà nước Palestine tự do và có chủ quyền.
Trong phần phát biểu về xung đột Nga - Ukraine, ông Erdogan bày tỏ hy vọng cuộc chiến sớm kết thúc trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.