TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hướng tới xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và an toàn cho người dân.
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Cơ quan thường trực Giải thưởng) cho biết: Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2022 (I-Star 2022) chính thức được phát động và nhận hồ sơ tham gia từ ngày 16/3 đến hết ngày 31/8.
Ngày 13/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đạp xe khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, với sự tham gia của gần 500 thanh niên tình nguyện.
Ngay sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh vào hôm qua (11/3), sáng ngày 12/3, nhiều mặt thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại TP Hồ Chí Minh cũng đã thiết lập mức giá mới theo hướng tăng cao.
Chiều 11/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Triển khai tuyến đường này, các địa phương cũng như chuyên gia thống nhất đề xuất nhiều cơ chế đặc thù để có thể sớm thực hiện dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng và cả nước.
Gần đây, nhiều mô hình giao thông xanh được đưa vào vận hành tại TP Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo thói quen cho người dân sử dụng phương tiện công cộng mà còn góp phần cải thiện môi trường của TP.
Ngày 8/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các sở, ban ngành và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Số ca mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng gia tăng, trong số đó, không ít người là nhân viên y tế. Số lượng bệnh nhân đông, trong khi lực lượng y tế mỏng đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế Thành phố.
Sáng 8/3, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện kết nối vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, chính thức vận hành từ ngày 9/3.
Ngày 6/3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Quận 6 tổ chức chương trình “Tháng 3 yêu thương” dành cho nữ giới nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, để xây dựng, quy hoạch thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) thành đô thị hiện đại cần tập trung phát triển hệ thống giao thông kết nối, các không gian bờ sông, không gian ngầm, kinh tế về đêm...
Chiều 4/3, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2022 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2022 kinh tế Thành phố phục hồi khá nhanh nhờ việc bám sát chiến lược y tế ở giai đoạn phục hồi, đưa ra nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện chu đáo, chặt chẽ.
TP Hồ Chí Minh cần hơn 118 tỷ đồng để đầu tư các công trình kết nối tuyến xe buýt với nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng, trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 2.700- 3.000 ca mắc. Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, số ca mắc mới tăng kéo theo số ca phải thở oxy và thở máy xâm lấn tăng, trong đó chủ yếu là nhóm người cao tuổi và người có bệnh lý nền.
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022 sẽ gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 5/2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 28/2, 3 bệnh viện nhi tại TP Hồ Chí Minh đang có 197 trẻ điều trị nội trú, trong đó 9 trẻ cần hỗ trợ hô hấp.
Ngày 27/2, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Yes Center) tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm” năm 2022.
Nhu cầu lao động, việc làm năm 2022 được nhận định là khởi sắc và có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước đây bởi doanh nghiệp không quá thiếu và người lao động tìm việc cũng không quá khó. Tuy nhiên, mức lương thưởng, các chế độ, chính sách cũng như kỹ năng, tay nghề chuyên môn là một trong những vấn đề mà cả người lao động và doanh nghiệp đều quan tâm.
Dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực thúc đẩy mọi thành phần, trong đó có người lao động và doanh nghiệp năng động, tích cực hơn trong lao động sản xuất sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
Sau hai ngày ngừng việc yêu cầu tăng lương, sáng 23/2, hơn 500 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn DaeYun (Việt Nam - doanh nghiệp FDI có 100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công giày da xuất khẩu) tại Khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã trở lại làm việc.
TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2022 với mục tiêu kiên quyết khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh...