TP Hồ Chí Minh và đối tác Anh thúc đẩy hợp tác về tăng trưởng xanh

Chiều 2/8, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Graham Stuart, Quốc vụ khanh Bộ An ninh năng lượng và Trung hòa carbon (Net Zero) Vương quốc Anh đang thăm và làm việc tại Thành phố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Chia sẻ mối quan tâm của ông Graham Stuart về phương hướng phát triển xanh của Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, địa phương đã và đang triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển xanh bao trùm mọi mặt của đời sống, từ sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sạch cho đến phát triển các ngành y tế, văn hóa, du lịch thông minh, thúc đẩy khuyến khích người dân tiêu dùng xanh, hướng tới xuất khẩu xanh trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật xanh, hạ tầng xã hội xanh và hạ tầng tài chính xanh.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách, phương pháp vận hành, quản lý Trung tâm tài chính và phát triển tài chính xanh; giới thiệu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư Anh hợp tác với Thành phố trong xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển y tế, giáo dục và năng lượng xanh; giới thiệu các doanh nghiệp Anh trong lĩnh vực phát triển xanh tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức thành công Ngày hội Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Graham Stuart khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cùng Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 mà Thủ tướng Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26); cam kết sẽ quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp Anh có kinh nghiệm và tiềm năng tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Đánh giá cao những kết quả ban đầu của sự hợp tác giữa các đối tác Anh và TP Hồ Chí Minh trong xây dựng Đề án Trung tâm tài chính quốc tế, ông Graham Stuart khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Thành phố trong quá trình xây dựng, triển khai Đề án này; Chính phủ Anh cũng sẵn sàng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và triển khai các dự án phát triển y tế thông minh. Ông Graham Stuart cam kết giới thiệu cho TP Hồ Chí Minh những nhà đầu tư Anh quốc có kinh nghiệm trong cung cấp thiết bị, kỹ thuật và công nghệ chuyển đổi sinh khối thành năng lượng; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, cơ chế, quy chuẩn các dự án thu hút nguồn tài chính cho phát triển xanh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Khẩn trương cập nhật Chiến lược tăng trưởng xanh cho phù hợp với tình hình mới
Khẩn trương cập nhật Chiến lược tăng trưởng xanh cho phù hợp với tình hình mới

Chiến lược tăng trưởng xanh cần được nhận thức là chiến lược xuyên suốt, khâu nối, điều phối và dẫn dắt các chiến lược, đề án, quy hoạch khác của đất nước hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN