USD tăng giá không quá gây sức ép lên tỷ giá

Sáng 20/6, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng thêm 15 đồng so với phiên trước đó, lên mức 22.617 đồng/USD, cao nhất từ trước đến nay. Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: USD tăng giá không quá gây sức ép lên tỷ giá VND/USD từ nay đến cuối năm.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.295 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.939 VND/USD. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm tăng mạnh với mức tăng 202 đồng mỗi USD, từ mức 22.415 đồng/USD phiên đầu năm.

Việc tăng tỷ giá là do yếu tố khách quan đồng USD thế giới lẫn yếu tố cung cầu ngoại tệ trong nước. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), hiện cung cầu thị trường vẫn rất ổn định. Trong ngày 18 và 19/6, NHNN vẫn đang mua ròng ngoại tệ. Thanh khoản trên hệ thống rất tốt, thanh khoản các ngân hàng rất ổn định và cung cầu đáp ứng đầy đủ. NHNN vẫn đang theo sát thị trường.

Theo khảo sát 10 ngân hàng có giao dịch ngoại tệ lớn, giá USD tiếp tục tăng nhẹ với mức điều chỉnh đối với giá mua là từ 10-18 đồng. Hiện giá mua thấp nhất thuộc về Techcombank, ở mức 22.790 đồng/USD. Giá mua cao nhất thuộc về ACB và DongA Bank, ở mức 22.830 đồng/USD.

Tương tự ở chiều bán, giá USD cũng tăng mạnh từ 10-18 đồng. Giá bán hiện thấp nhất thuộc về 3 ngân hàng: Vietcombank, BIDV, Techcombank, ở mức 22.890 đồng/USD. Giá bán cao nhất thuộc về Sacombank, ở mức 22.913 đồng/USD. Sở Giao dịch NHNN sáng nay giữ nguyên giá mua vào USD ở mức 22.700 đồng/USD, trong khi giá bán vẫn được niêm yết thấp hơn mức giá trần 20 đồng, ở mức 23.276 đồng/USD.

Tại thị trường thế giới, chỉ số đồng USD hiện đang ở mức 95,07 điểm, tăng 0,06 điểm so với giá đóng cửa phiên trước đó; tức tăng khoảng 1,45% trong 5 ngày qua.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất có thể diễn ra 2 lần nữa trong năm 2018 nên áp lực đó đã đẩy giá của đồng USD lên cao, từ đó đẩy tỷ giá tăng. “Chúng ta vẫn phải chấp nhận cuộc chơi này”, TS Hiếu nói.

Ông Hiếu cho rằng: Tỷ giá cần phải tăng để hỗ trợ cho xuất khẩu. Dự báo năm 2018 sẽ tăng trong khoản từ 1 đến 3%. Do vậy, việc tăng này không đáng lo ngại, trừ trường hợp tăng quá nhanh, quá cao, trên 3%. “Các doanh nghiệp xuất khẩu nhận thanh toán tiền bằng USD, tỷ giá tăng, họ đổi ra tiền đồng Việt Nam sẽ có lợi hơn. Nhìn tổng thể, kinh tế Việt Nam chủ yếu mạnh về xuất khẩu, tỉ giá tăng lợi cho xuất khẩu. Năm 2018 lạm phát có thể vượt mức 4%. Song, nếu vượt từ 4 đến 4,5% thì vẫn có thể chấp nhận được, với điều kiện GDP tăng trưởng ở mức 6,8%. Ngược lại, cần phải báo động”, TS Hiếu chia sẻ

Đại diện Công ty chứng khoán KB Việt Nam phân tích: Việc mất giá đồng nội tệ tương tự một số quốc giá sẽ khó xảy ra ở Việt Nam hoặc chỉ ở mức độ nhẹ, chưa đáng lo ngại. Việc tỷ giá USD trong nước có biến động thời gian qua, đặc biệt trên thị trường tự do là do yếu tố khách quan đồng USD thế giới lẫn yếu tố cung cầu ngoại tệ trong nước. Quyết định chắc chắn hơn với kế hoạch nâng lãi suất thêm 2 lần của FED khiến giới đầu tư khá bất ngờ và đẩy USD tăng giá đáng kể so với hầu hết các đồng tiền. Cung cầu ngoại tệ trong nước dù không đáng lo về cầu đầu cơ nhờ chính sách ổn định tỷ giá của NHNN 2 năm qua nhưng nguồn cung USD đã không còn mạnh như những tháng đầu năm. Thặng dư xuất nhập khẩu, vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài cùng dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán đã chậm lại gần đây.

Trong 5 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập khẩu hơn 16 tỷ USD các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là máy móc thiết bị phụ tùng ước đạt 13 tỷ USD; vải các loại 5,1 tỷ USD; xăng dầu các loại 3,6 tỷ USD.

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), tỷ giá là một yếu tố cấu thành giá hàng hóa bởi được quy đổi mua bán bằng ngoại tệ. Hơn nữa, việc nộp thuế cũng phải quy đổi ra đồng tiền Việt Nam để nộp. Do đó, tỉ giá USD tăng sẽ khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc chiến lược kinh doanh, cân đối thu chi. “Đợt biến động tỉ giá đợt này không tác động quá lớn vào chi phí chung của doanh nghiệp nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ”, ông Tưởng nói.

“Hiện tỷ giá dù được điều chỉnh tăng ngoài lý do theo tác động chung của việc đồng USD mạnh lên thì đây cũng là cơ hội để hỗ trợ cho xuất khẩu. Tỉ giá từ đầu năm tới nay mới tăng 0,8%, nên có tăng thêm chút trong lúc này cũng không đáng ngại. NHNN sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ nếu thị trường cần”, đại diện NHNN nói.

Minh Phương/Báo Tin tức
Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng
Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 20/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.617 VND, tăng 15 đồng so với hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN