Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á đỏ sàn

Trong phiên giao dịch ngày 25/4, thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt đỏ sàn, theo sau đợt bán tháo cổ phiếu tại Phố Wall đêm trước.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 62,80 điểm (0,28%) xuống 22.215,32 điểm, do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư, giữa bối cảnh mối lo về tỷ lệ lãi suất cao đã nhấn chìm Phố Wall trong sắc đỏ trong phiên trước.

Các nhà giao dịch cho biết trong phiên 24/4, các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống, trước lo ngại về tiến trình nâng lãi suất và báo cáo kết quả kinh doanh gây thất vọng của các doanh nghiệp Mỹ. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,7%.

Không ngoài xu hướng giảm, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 10,96 điểm (0,35%) xuống 3.117,97 điểm. Theo các nhà quan sát, đà tăng của nhóm cổ phiếu y tế  đã không thể bù đắp sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản và năng lượng. Bên cạnh đó, đà giảm của chứng khoán Mỹ đêm trước cũng tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đánh mất 308,09 điểm (1,01%) xuống 30.328,15 điểm.


Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 109,06 yen, so với mức 108,65 yen tại New York trong phiên trước; còn đồng NDT giữ ở mức 6,3114 USD, so với mức 6,3073 USD trong phiên trước tại Mỹ.
 
Trà My (tổng hợp)
Chứng khoán châu Á nhận lực kéo từ nhóm cổ phiếu năng lượng
Chứng khoán châu Á nhận lực kéo từ nhóm cổ phiếu năng lượng

Các thị trường chứng khoán tại châu Á phiên 19/4 tăng điểm giữa bối cảnh cổ phiếu của các công ty năng lượng hưởng lợi từ việc giá dầu đi lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN