Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tạm lắng, chứng khoán châu Á hồi phục

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên chiều 5/4 đã hồi phục từ mức thấp của hai tháng khi những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế Mỹ-Trung có xu hướng lắng dịu.

Bảng tỉ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tâm lý của giới đầu tư đã phần nào “thả lỏng” sau khi Washington tỏ ý muốn đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết những tranh chấp thương mại giữa hai bên. 

Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 3/4 đã công bố một danh sách gồm 1.300 sản phẩm nhập khẩu trị giá khoảng 50 tỷ USD từ Trung Quốc có thể bị áp mức thuế lên đến 25%. Chỉ vài giờ sau, Trung Quốc cũng đưa ra danh sách 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD sẽ chịu mức thuế bổ sung 25%, bao gồm đậu tương, xe ô tô và hóa chất, đồng thời cho biết đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ đánh thuế trả đũa tương tự đối với lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên trang Twitter cá nhân của mình rằng Mỹ không phải đang tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ (NEC) Larry Kudlow cũng cho rằng các mức thuế mà Washington đe dọa sẽ áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể chỉ là một “ngón đòn” đàm phán nhằm buộc Bắc Kinh hạ thấp những rào cản thương mại đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Đóng cửa phiên 5/4 tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,53% (325,87 điểm) và khép phiên ở mức 21.645,42 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 16/3.

Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul (Hàn Quốc) cũng tiến thêm 1,22% (29,46 điểm) lên mức 2.437,52 điểm. Chỉ số  S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 0,48% (27,4 điểm) và khép phiên ở mức 5.788,8 điểm.

Phiên này, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,5% sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng ở phiên trước đó.      

Phiên 5/4, các thị trường chứng khoán ở Thượng Hải, Hong Kong và Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đều đóng cửa nghỉ lễ Thanh Minh.  

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD mạnh lên so với đồng yen và được giao dịch ở mức 106,87 yen/USD.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/4, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng tăng điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,4% lên 7.134,47 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) cũng tăng 1,6% lên 12.153,61 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris tiến thêm 1,5% lên 5.216,68 điểm.

H.Thủy (Tổng hợp)
Thị trường chứng khoán liệu có 'chạy' quá nhanh?
Thị trường chứng khoán liệu có 'chạy' quá nhanh?

Sau khi vượt qua ngưỡng 1.130 điểm, trong vòng chưa đầy 1 tháng, thị trường chứng khoán đã lấy lại mốc của đỉnh lịch sử của 11 năm về trước là 1.179 điểm và dần chạm mốc 1.200 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN