Bảo hiểm rủi ro làm tăng tới 8 USD mỗi thùng dầu

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đang làm giá mỗi thùng dầu tăng tới 8 USD.
Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN

AGBI dẫn lời chuyên gia bảo hiểm hàng hải David Osler thuộc Lloyd’s List cho biết, các yêu cầu bồi thường phát sinh kể từ khi xung đột bắt đầu đã khiến các công ty bảo hiểm phải chi khoảng 2 tỷ USD cho hơn 70 trường hợp.

Mức tổn thất này là khoản chi trả lớn thứ hai đối với ngành bảo hiểm hàng hải trong hơn một thập kỷ qua, chỉ sau các khoản bồi thường liên quan đến vụ sập cầu Francis Scott Key tại cảng Baltimore của Mỹ năm 2024.

Trong điều kiện bình thường, chủ tàu thường mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh theo năm với chi phí vài trăm nghìn USD, nhằm bảo hiểm các thiệt hại do xung đột, khủng bố, đình công và bạo loạn. Khi tàu đi vào các khu vực được xác định có rủi ro cao, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thu thêm phí tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị con tàu.

Mức phí bổ sung hiện đã tăng từ một phần nhỏ của 1% lên tới 10% giá trị tàu. Với một tàu chở dầu thô siêu lớn trị giá khoảng 140 triệu USD, chủ tàu hoặc bên thuê tàu có thể phải chịu thêm hàng triệu USD chi phí bảo hiểm cho một chuyến đi. Theo Osler, riêng bảo hiểm rủi ro chiến tranh hiện đã làm tăng khoảng 7-8 USD vào giá mỗi thùng dầu thô.

Sức ép bảo hiểm còn gia tăng tại eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, sau các cuộc tấn công nhằm vào những tàu có liên hệ với Saudi Arabia (A-rập Xê-út) do lực lượng Houthi thực hiện. Các công ty bảo hiểm hàng hải đã mở rộng khu vực được xác định có rủi ro cao thêm khoảng 800 km về phía Bắc dọc bờ Biển Đỏ, khiến các tàu tới những cảng ở xa hơn cũng phải chịu phí bảo hiểm bổ sung.

Theo các chuyên gia, việc chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng mạnh cho thấy tác động kinh tế của xung đột không chỉ thể hiện qua nguồn cung và giá dầu, mà còn lan sang vận tải biển và các chi phí liên quan. Nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài, những chi phí này có thể tiếp tục tạo sức ép lên hoạt động thương mại và thị trường năng lượng quốc tế.

Hoàng Nhương - PV TTXVN tại Trung Đông

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.