Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng khai hỏa vào tàu chiến Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết Washington vẫn đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới hoặc tiếp tục gây sức ép đối với Iran.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Florida hôm 23/10, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ "có thể tiến hành thêm một chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng", ám chỉ chiến dịch oanh tạc quy mô lớn nhằm vào Iran khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu.

Trước đó, theo kênh Al Jazeera, nhà lãnh đạo Mỹ đặt vấn đề liệu có nên nhanh chóng kết thúc xung đột với Iran bằng những cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này hay tiếp tục duy trì sức ép đối với Tehran thông qua phong tỏa đường biển và các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Ali Abdollahi, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, khẳng định Hải quân Mỹ không có khả năng tiến vào vùng lãnh hải Iran hoặc khu vực lân cận do Tehran có thể tấn công bất kỳ tàu thuyền nào trong khu vực.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải sáng 24/10, ông Abdollahi nói: "Tổng thống Mỹ chỉ có thể mơ về việc binh sĩ và quân đội của họ một lần nữa tiến vào Vịnh Ba Tư. Họ sẽ mang theo mong ước này xuống mồ mãi mãi".

Ông Abdollahi cũng cho rằng những tuyên bố của Mỹ về cuộc chiến cho thấy một mâu thuẫn cơ bản: Washington khẳng định năng lực quân sự của Iran phần lớn đã bị phá hủy trong chiến tranh, nhưng lại không dám đưa các tàu sân bay và tàu hỗ trợ đến gần lãnh thổ Iran.

Trước đó theo hãng thông tấn Mehr (MNA) tối 13/10, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Ozmaei nhấn mạnh tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD của Mỹ đã trở nên vô dụng và chỉ hoạt động như một đường băng sân bay nằm cách eo biển Hormuz từ 700 đến 800 km.

Nguyên nhân, theo Tư lệnh Hải quân IRGC, là “tàu sân bay này dễ bị tấn công và không dám tiến lại gần để lọt vào tầm hoạt động của các lực lượng chiến đấu của chúng tôi”.

Theo Tướng Ozmaei, eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư hiện nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân IRGC, trong khi Hải quân thuộc Quân đội Iran kiểm soát vùng biển Oman.

Chuẩn tướng Hossein Mohebi. Ảnh: WANA
Chuẩn tướng Hossein Mohebi. Ảnh: WANA

Sau đó vào ngày 19/10, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebi cho biết thêm trước khi xung đột nổ ra, Mỹ đã triển khai ít nhất 30 - 40 tàu chiến tại vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, hiện không còn tàu chiến Mỹ nào ở vùng này, trong khi các tàu của Mỹ đang hoạt động cách eo biển Hormuz khoảng 700 km.

Theo người phát ngôn IRGC, các lực lượng Mỹ trước đây đóng tại những căn cứ trong khu vực đã được chuyển đến các cơ sở ở xa hơn. Những căn cứ này, trong đó có Al-Azraq và Titen ở Jordan cùng Al-Tanf ở Syria, cũng từng bị Iran tấn công.

Ông Mohebi cho rằng xét về phương diện kỹ thuật và quân sự, Mỹ không ở vị thế có thể phát động một cuộc xung đột mới. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Mỹ tiến hành các hành động quân sự hạn chế nhằm giành lợi thế chính trị trước các cuộc bầu cử tại nước này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.