Ngày Thần Tài: Khách mua vàng cầu may sôi động nhưng giảm so với năm ngoái 

Sáng sớm 3/2, lượng khách mua vàng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) tại Bảo Tín - Minh Châu, Doji, Phú Quý khá sôi động; nhưng bắt đầu từ 9 giờ sáng đến trưa cùng ngày, lượng khách xếp hàng đã hạ nhiệt hơn dù tiếng kèn trống, múa lân rộn ràng suốt cả dãy phố kinh doanh vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội). Nguyên nhân người dân ngại chốn đông người vì sợ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV).

Chú thích ảnh
Để phòng dịch nCoV, khách hàng và người bán tại hệ thống vàng Doji đều đeo khẩu trang.

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin tức sáng 3/2, ngoại trừ những cửa hàng có thương hiệu lớn là: Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu lượng khách xếp hàng, ra vào tấp nập, thì phần lớn các cửa hàng vàng khác đều ở trong tình trạng thưa thớt.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức 10 giờ 30 sáng 3/2, bà Nguyễn Thị  Luyến - Phó Giám đốc kinh doanh vàng trao đổi Bảo Tín - Minh Châu cho biết: Dù lượng khách vẫn phải lấy số, xếp hàng chờ đến lượt mua vàng khá đông nhưng nếu so với cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách tới mua vàng tại công ty đã giảm 20 – 30% vì ảnh hưởng từ dịch bệnh nCoV và thời tiết sáng nay mưa. Để phòng tránh dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng, Bảo Tín – Minh Châu đã chuẩn bị khẩu trang tặng khách hàng và dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn. Tất cả các nhân viên bán hàng đều đeo khẩu trang để phòng dịch. 

Chú thích ảnh
Khách hàng tới giao dịch tại Bảo Tín- Minh Châu có phần nhộn nhịp hơn nhưng vắng hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

 “Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, vàng Bảo Tín - Minh Châu bắt đầu thu hút lượng khách động trở lại, đặc biệt từ mùng  8 - 9 Âm lịch, nhiều khách đã mua vàng từ sớm để tránh tình trạng phải xếp hàng ngày Thần Tài”, bà Nguyễn Thị Luyến nói.

Chú thích ảnh
Chị Phan Quỳnh Hoa (Hoàn Kiếm) hân hoan với 2 chỉ vàng vừa mua được. 

Năm nay, Bảo Tín - Minh Châu đã chuẩn bị lượng lớn Nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long (được người dân coi là vàng tài sản) các bản vị từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ để phục vụ khách. Bên cạnh đó, công ty còn các sản phẩm: Tượng vàng Thần Tài; Đĩnh vàng Tài lộc; Nhẫn kim tiền – Tiền vàng sung túc; vòng Charm tì hưu vàng....

Chú thích ảnh
Sản phẩm chuột vàng của Doji.

Theo ông Trần Đức Mạnh – Phòng Kinh doanh của Tập đoàn Phú Quý, ngày vía Thần Tài, công ty mở cửa từ 6 giờ. Lượng khách giao dịch có giảm so với năm ngoái nhưng khách đặt online trước đó để đúng ngày vía Thần Tài mới nhận lại tăng. Bên cạnh đó, Phú Quý còn sắp xếp địa điểm mới là tại  số 6 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) để khách hàng có thể tới đó nhận hàng mà không phải xếp hàng. 

Ngày vía Thần Tài hàng năm được coi là "bội thu" của các cửa hàng trông xe, cà phê, ăn uống...Nhưng năm nay, các dịch vụ này nhìn chung đều giảm mạnh. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và dịch bệnh nên người dân cũng ít ra đường và chuyển hướng kênh mua vàng online nhiều hơn. Nhiều người trông giữ xe tại phố Trần Nhân Tông cho hay, doanh thu của việc trông xe những năm trước có thể lên tới 3 triệu đồng/ngày. Nhưng năm nay, đến 10 giờ, lượng khách vẫn còn ít.

Chú thích ảnh
Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu lúc 7 giờ sáng 3/2.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/2, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng tại Hà Nội ở mức 43,95 - 45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 550.000 đồng/lượng mua vào, giảm 300.000 đồng/lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Chú thích ảnh
10 giờ 30 phút sáng nay, tại một số cửa hàng vàng không có tên tuổi, lượng khách giao dịch thưa thớt

Đối với Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng niêm yết 43,95 – 45,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng mua vào, giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 44,10 triệu đồng (mua vào) và 44,90 triệu đồng (bán ra). Còn giá vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 44 – 44,70 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở mức giá 44 triệu đồng/lượng (mua vào) – 44,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bài và ảnh: M.Phương - L.Phú/Báo Tin tức
Mua vàng Thần Tài tại DOJI Tower được tặng khẩu trang cao cấp 3D
Mua vàng Thần Tài tại DOJI Tower được tặng khẩu trang cao cấp 3D

Để góp phần ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona nCoV gây ra đang bùng phát, nhằm phòng ngừa và bảo vệ khách hàng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI triển khai chương trình: Mua vàng - Tặng khẩu trang Nhật vào ngày Mùng 10 Tháng Giêng (tức 3/2/2020 dương lịch) tại DOJI Tower – Số 5 Lê Duẩn – Ba Đình – Hà Nội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN