Các trung tâm tài chính Âu - Mỹ giữ vững phong độ trong đại dịch

New York (Mỹ) và London (Anh) là 2 thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số các trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) mới công bố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, theo bảng xếp hạng được Z/Yen Group phối hợp với Viện phát triển Trung Quốc công bố ngày 24/9, New York giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi London đứng ở vị trí thứ 2. Đây là kết quả giúp giải tỏa áp lực cho trung tâm tài chính London trong bối cảnh nhiều bất ổn sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), chính thức mất quyền tự do tiếp cận thị trường chung châu Âu từ đầu năm nay.

Trong thông báo mới GFCI cho rằng việc New York và London tiếp tục đứng ở những thứ hạng cao cho thấy lĩnh vực dịch vụ tài chính ở các thành phố này vẫn duy trì được “phong độ” bất chấp những thay đổi lớn trong cách thức làm việc trong 18 tháng qua. Đứng là vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Tuy nhiên, cả 2 trung tâm tài chính ở châu Á này đều đã giảm 25 điểm trong các thang đánh giá.

Chủ tịch điều hành công ty Z/Yen, ông Michael Mainelli, cho rằng bảng xếp hạng GFCI năm nay phản ánh hai xu hướng. Trong khi các nền kinh tế Tây  Âu và Bắc Mỹ đang tự tin phục hồi sau cú sốc năm 2020 thì các trung tâm tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dường như chững lại sau thời gian phát triển nhanh chóng nhờ duy trì ổn định kinh tế trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Bảng xếp hạng mới cũng phản ánh các thị trường tài chính cạnh tranh gắt gao về thứ hạng. Không kể 2 trung tâm đứng thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng thì các thành phố từ thứ 3 đến thứ 8 chỉ chênh nhau khoảng 5 điểm trong thang điểm tối đa 1.000.

Trong khảo sát về các trung tâm công nghệ tài chính (fintech), New York và Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn giữ vững vị trí thứ nhất và thứ hai. London tăng 2 bậc lên vị trí thứ ba trong bối cảnh Anh đang ưu tiên các chính sách khuyến khích lĩnh vực này.

Lê Ánh (TTXVN)
Trung Quốc cấm mọi giao dịch tài chính liên quan tiền điện tử
Trung Quốc cấm mọi giao dịch tài chính liên quan tiền điện tử

Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử, Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 24/9 nêu rõ tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp. Theo ngân hàng này, các giao dịch tiền điện tử "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của tài sản người dân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN