Chiến đấu vì danh dự

Với việc để thua 0 - 3 ở lượt đi, cơ hội đi tiếp của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2014 gần như không còn. Mặc dù vậy, ở trận lượt về này HLV Falko Goetz tuyên bố, ông sẽ có những thay đổi về nhân sự, phục vụ cho mục tiêu tấn công nhằm cống hiến hết mình cho người hâm mộ.

Các tuyển thủ đội tuyển tích cực tập luyện. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Ngay sau khi từ Cata về đến Việt Nam chiều 25/7, HLV Goetz đã yêu cầu toàn đội phải ra sân tập luyện ngay. Chưa hết, ông thầy người Đức còn ra chiến dịch kỷ luật sắt với quyết định cấm trại 24/24 giờ. Quyết định khá lạ từ phía HLV Goetz ít nhiều khiến các tuyển thủ bị ức chế vì họ cảm thấy bị bó buộc. Chính vì thế, đây đó đã có những ý kiến phản ứng trong nội bộ đội tuyển, nhưng tất cả chỉ đến tai các trợ lý người Việt và báo chí còn với HLV Goetz thì tuyệt nhiên không.

Chẳng thế mà chiều qua, khi được chất vấn về vấn đề này cũng như nhận được thông tin về phản ứng của các cầu thủ, HLV Falko Goetz đã không giấu nổi sự bực mình. Ông nói: “Trong đội tuyển Việt Nam hiện nay có một quy định là khi các cầu thủ có bất kỳ vấn đề gì thì điều đầu tiên là họ cần phải thông báo cho BHL trước sau đó mới nói với báo chí. Với BHL, bản thân tôi là HLV trưởng cũng vậy, nếu tôi có vấn đề gì thì phải nói với cầu thủ trước, trước khi thông báo cho báo chí. Các bạn có thể hình dung, nếu có vấn đề gì với cầu thủ mà tôi lại đi nói với báo chí trước thì điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn, các cầu thủ không muốn được nghe thông tin, bình luận của tôi từ báo chí trước và tôi là HLV trưởng cũng vậy.

Tôi xin nhắc lại, với bóng đá chuyên nghiệp, tất cả các vấn đề nội bộ của đội tuyển chúng tôi sẽ phải giải quyết nội bộ trước khi thông báo tới báo chí. Tôi mới chỉ có 2 tháng làm HLV trưởng ĐTVN, có thể trong thời gian sắp tới sẽ có những thay đổi”. Tạm thời ổn định được nội bộ, nhưng HLV Goetz chắc chắn không dẹp yên được mọi cơn sóng ngầm. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của vị HLV này cũng như các tuyển thủ là thi đấu thật tốt trong trận lượt về. Có thể, cơ hội đi tiếp không còn nhiều do Cata đã dẫn với tỷ số cách biệt lớn nhưng hy vọng về một thế trận cân bằng trên SVĐ QG Mỹ Đình là hoàn toàn có thể. Muốn thế, ĐTVN cần xuyên thủng được mành lưới Cata, nhưng không có nghĩa chúng ta được lơ là nhiệm vụ phòng ngự. Điều này được chính HLV Goetz khẳng định và ông muốn truyền đạt tới tất cả các cầu thủ. “Vì kết quả tốt nhất trong trận lượt về, ĐTVN sẽ phải chơi tấn công một cách quyết liệt hơn. Nếu 15 phút đầu trận đấu, chúng ta thủng lưới thêm một bàn nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Các cầu thủ ĐTVN phải hiểu, họ cần tuân thủ chiến thuật không chỉ trong tấn công mà cả phòng ngự nữa".

Trong khi ĐTVN muốn ít nhất một lần phá lưới Cata thì đối thủ của chúng ta lại không muốn đánh mất lợi thế đã có sau trận lượt đi. Ngoài việc duy trì lực lượng mạnh nhất, Cata còn sang Việt Nam với tinh thần quyết tâm cao cùng một tác phong tập luyện, sinh hoạt chuyên nghiệp. Họ chắc chắn là đối thủ mạnh không dễ bị đánh bại đối với thầy trò Falko Goetz, cho dù ĐTVN có lợi thế sân nhà.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN