Ukraine và Saudi Arabia thảo luận về chấm dứt xung đột, tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ

Ngày 11/3, theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud tại Jeddah để thảo luận về các bước đi và điều kiện có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2, trái) tại sân bay King Abdulaziz ở Jeddah, Saudi Arabia ngày 10/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ phía Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu về các biện pháp xây dựng lòng tin trong nỗ lực ngoại giao, trong đó nhấn mạnh việc trao đổi tù nhân và đưa các trẻ em Ukraine trở về nước. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Một phần quan trọng trong nội dung cuộc họp cũng tập trung vào vấn đề đảm bảo an ninh. Tổng thống Zelensky cho biết ông và Thái tử Mohammed bin Salman đã đề cập đến các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương cũng như phối hợp với các đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh vai trò của Saudi Arabia như một nền tảng quan trọng cho các nỗ lực ngoại giao trong khu vực và toàn cầu.

Phái đoàn Ukraine hiện vẫn đang ở Jeddah để tiếp tục làm việc với các quan chức Mỹ. Một cuộc họp quan trọng giữa Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 11/3, trong đó Ukraine đặt kỳ vọng vào những kết quả thực chất. Tổng thống Zelensky khẳng định lập trường của Ukraine tại cuộc họp sẽ mang tính xây dựng, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với sự ủng hộ của Thái tử Mohammed bin Salman đối với tương lai của Ukraine.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế của Saudi Arabia và khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Riyadh. Ông nhấn mạnh rằng sự gắn kết giữa hai quốc gia không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn có tác động tích cực đến toàn thế giới.

Cuộc họp cấp cao giữa Ukraine và Mỹ tại Jeddah được kỳ vọng sẽ thảo luận về một khuôn khổ khả thi nhằm chấm dứt cuộc chiến, củng cố quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Ngoài việc tìm kiếm giải pháp hòa bình, hai bên cũng sẽ đề cập đến thỏa thuận hợp tác khai thác tài nguyên dưới lòng đất, vốn dự kiến được hoàn tất trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky vào ngày 28/2.

Cuộc gặp lần này diễn ra chỉ 10 ngày sau phiên họp tại Washington, nơi mà một cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục đã khiến Nhà Trắng đình chỉ viện trợ quân sự và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Theo truyền thông phương Tây, Ukraine đang lên kế hoạch tận dụng cuộc gặp tại Jeddah để thuyết phục chính quyền Mỹ khôi phục viện trợ quân sự và hợp tác tình báo. Đề xuất của Kiev có thể bao gồm một lệnh ngừng bắn tạm thời với Nga, đi kèm với việc hạn chế các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, cũng như tạm dừng các hoạt động quân sự tại Biển Đen. Một số nhà phân tích nhận định rằng chính phủ Ukraine đang nỗ lực chứng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Ngoài ra, Ukraine cũng dự kiến sẽ thúc đẩy yêu cầu về các đảm bảo an ninh từ phía Mỹ. Các quan chức Anh và Pháp được cho là đã kêu gọi Washington cam kết triển khai "lực lượng dự bị" hỗ trợ các lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu trong trường hợp lệnh ngừng bắn toàn diện được thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề này.

Trong khi đó, phía Nga vẫn giữ quan điểm rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải dựa trên thực tế chiến trường và lợi ích an ninh của Moskva. Các quan chức Nga nhiều lần khẳng định rằng họ không công nhận tính hợp pháp của các sáng kiến hòa bình do phương Tây hậu thuẫn, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm các đảm bảo an ninh cho Nga, đặc biệt là việc Ukraine không gia nhập NATO. Moskva cũng cáo buộc Kiev và các đồng minh phương Tây kéo dài xung đột thay vì tìm kiếm một giải pháp hòa bình thực chất và lâu dài.

Hoàng Anh/Báo Tin tức
UAV ồ ạt tấn công Nga trước thềm hội nghị Ukraine-Mỹ: 91 chiếc ở Moskva và 126 chiếc ở Kursk bị bắn hạ
UAV ồ ạt tấn công Nga trước thềm hội nghị Ukraine-Mỹ: 91 chiếc ở Moskva và 126 chiếc ở Kursk bị bắn hạ

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ngày 11/3 có tổng cộng 337 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga, bao gồm 91 chiếc ở khu vực Moskva và 126 chiếc ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đang rút lui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN