Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại Kiev (Ukraine). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống một tòa nhà chung cư 9 tầng ở phía Đông Bắc thành phố, gây hỏa hoạn cho nhiều căn hộ. Các mảnh vỡ UAV cũng đã gây hư hại một tòa nhà 9 tầng khác trong cùng khu vực và nhiều tòa chung cư ở những khu vực khác.
Tổng thống Zelensky cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã có gần 1.200 UAV và 50 tên lửa các loại, hầu hết là tên lửa đạn đạo, nhắm thẳng vào các mục tiêu ở Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt và bắn hạ 193 UAV trong đêm qua tại các khu vực của Nga.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Bộ trên cho biết tỉnh Bryansk có số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất (47 chiếc), tiếp đến là tỉnh Kaluga (42 chiếc). Trong khi đó, khu vực Moskva có 40 UAV bị vô hiệu hóa.
Cơ quan Hàng không LB Nga (Rosaviatsiya) đã phải hạn chế hoạt động của các sân bay ở Kaluga, Volgograd, Saratov, Samara, Orenburg, Orsk, Domodedovo và Zhukovsky. Hiện hạn chế vẫn có hiệu lực đối với các sân bay ở Orsk và Orenburg. Các sân bay còn lại đã được dỡ bỏ.