Ukraine tấn công đập chứa nước, đe doạ 4 lữ đoàn Nga ở mặt trận Vovchansk

Đòn tấn công vào đập chứa nước Belgorod đã phá vỡ tuyến tiếp tế của Liên bang Nga, cô lập binh sĩ thuộc 4 lữ đoàn của nước này gần Vovchansk.

Chú thích ảnh
Kênh MAKS 25 cho biết 4 lữ đoàn Nga đang hoạt động tại mặt trận Vovchansk, gồm Lữ đoàn 128, 116, 68 và 136 đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nước đập Belgorod rò rỉ. Ảnh chụp màn hình

Kênh United24media dẫn thông báo của Quân đoàn số 16 Ukraine đưa ra ngày 26/10 cho biết các lực lượng của Liên bang Nga hoạt động gần Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov (Ukraine) đã bị cắt khỏi các tuyến tiếp tế chính sau một cuộc tấn công vào đập chứa nước Belgorod nằm trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Cuộc tấn công được cho là đã gây ra sự sụt giảm mạnh mực nước, đồng thời làm gián đoạn hoạt động hậu cần dọc theo sông Siverskyi Donets.

Trong tuyên bố, Quân đoàn số 16 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng sau vụ tấn công, “các đơn vị đã vượt qua sông Siverskyi Donets hiện đang bị cô lập hoàn toàn khỏi lực lượng chủ lực của chúng”.

Bộ Chỉ huy Ukraine cũng nói thêm rằng lũ lụt đã làm ngập các vị trí phòng thủ và hầm trú ẩn ngầm của quân Nga trong khu vực.

Theo kênh NEXTA Live, các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công đập chứa nước Belgorod trong đêm, phá hỏng nhiều phần trọng yếu của công trình, khiến nước tràn về hướng lãnh thổ Ukraine.

Dòng nước dâng lên sau đó đã làm ngập các chiến hào và tuyến hậu cần của Liên bang Nga gần các làng Hrafivka và dọc theo sông Siverskyi Donets.

Chính quyền địa phương ở quận Shebekino (tỉnh Belgorod, Liên bang Nga) xác nhận rằng ít nhất 10 khu vực đã bị ngập và đã bắt đầu sơ tán một phần cư dân.

Thiệt hại từ vụ việc được cho là đe dọa tới bốn lữ đoàn của Liên bang Nga đang hoạt động tại mặt trận Vovchansk, gồm Lữ đoàn 128, 116, 68 và 136 .

Trong suốt mùa hè, theo các quan chức Ukraine, lực lượng của Liên bang Nga đã tận dụng mực nước thấp ở sông Siverskyi Donets và sông Vovcha để cải thiện tuyến tiếp tế và tiến hành các chiến dịch tấn công.

Tuy nhiên, Quân đoàn số 16 báo cáo rằng quân Nga chỉ đạt được một số kết quả chiến thuật hạn chế nhưng phải chịu “tổn thất nặng nề,” với một số tiểu đoàn gần như mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Cuộc tấn công vào đập Belgorod được xem là bước ngoặt trong cục diện chiến trường, khi mực nước dâng cao đã làm tê liệt hậu cần của Liên bang Nga và cản trở khả năng cơ động qua sông.

Trước đó, vào tháng 4/025, Lữ đoàn cơ giới số 66 của Ukraine xác nhận đã lần đầu tiên phá hủy được một phương tiện triển khai cầu tạm hiếm có của Liên bang Nga - hệ thống KRVD.

Phương tiện này được thiết kế để dựng cầu vượt sông nhanh chóng, nhưng đã bị thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công khi đang triển khai cầu qua sông Chornyi Zherebets.

Cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn tuyến vượt sông, chặn đứng khả năng cơ động của xe bọc thép Nga trong khu vực

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Đức và Anh hợp tác ‘săn lùng’ tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương và Biển Baltic
Đức và Anh hợp tác ‘săn lùng’ tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương và Biển Baltic

Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Đức vừa tuyên bố hai nước sẽ hợp lực giám sát hoạt động của tàu ngầm của Liên bang Nga tại Đại Tây Dương Bắc và Biển Baltic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN