Tổng thống Ukraine thừa nhận trục trặc trong sản xuất tên lửa tầm xa nội địa Flamingo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa tầm xa Flamingo do nước này sản xuất đang gặp trục trặc kỹ thuật và chậm trễ về tài trợ.

Chú thích ảnh
Sở hữu đầu đạn 1.150 kg và tốc độ vượt trội, tên lửa Flamingo được kỳ vọng sẽ thay đổi cán cân sức mạnh, buộc hệ thống phòng không Nga đối mặt với áp lực mới. Ảnh: Công ty Fire Point

Theo kênh RT của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay việc sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo đã vấp phải cả những trở ngại kỹ thuật lẫn chậm trễ trong nguồn vốn, đồng thời nói thêm rằng một đơn đặt hàng mua sắm sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Trước đó, vào tháng 8, ông Zelensky lần đầu tuyên bố việc sản xuất hàng loạt Flamingo đang được triển khai, ca ngợi đây là loại tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Ukraine tự chế tạo, với tầm bắn lên tới 3.000 km. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Flamingo có nhiều điểm tương đồng với hệ thống FP-5 do tập đoàn quốc phòng Anh - UAE Milanion Group giới thiệu tại triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi đầu năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với TSN ngày 26/10, Tổng thống Zelensky thừa nhận “có vấn đề công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo”, đồng thời cho biết thêm rằng “việc tài trợ từ các đối tác đã bị chậm trễ, và vấn đề này đang được xử lý”. Ông khẳng định đơn đặt hàng tên lửa sẽ được hoàn tất đầy đủ trước cuối năm.

Với tầm bắn được công bố, Flamingo có khả năng vươn tới Moskva nếu phóng từ lãnh thổ Ukraine. Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố có thể khiến các khu vực biên giới Nga và cả thủ đô nước này “chìm trong bóng tối”.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin hệ thống phòng không ở Moskva đã đánh chặn một quả Flamingo bay ở tốc độ tương đối thấp, đồng thời cho biết tên lửa dường như sử dụng động cơ từ thời Liên Xô cùng nhiều linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một số báo cáo trước đây cho rằng nhiên liệu cho Flamingo được sản xuất tại Đan Mạch. Theo đài DR, cơ sở sản xuất ở miền Nam Đan Mạch thuộc sở hữu của FPRT, công ty con của Fire Point (Ukraine), đơn vị phát triển tên lửa. Tuy nhiên, công ty này đang bị điều tra chống tham nhũng với cáo buộc gian lận chính phủ về giá và tiến độ giao hàng.

Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tên lửa Flamingo được thiết kế nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc Đan Mạch là “một trong những nước tài trợ cho chế độ khủng bố Kiev”.

Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược quốc phòng của Ukraine, trong bối cảnh các đối tác phương Tây chậm cung cấp khí tài cần thiết giữa lúc hoạt động quân sự của Nga gia tăng.

Tháng 11/2024, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã sản xuất được 100 tên lửa đầu tiên, song không nêu rõ loại nào. Từ đó đến nay, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa. Ngày 16/4, ông Zelensky cho biết hơn 40% vũ khí trên chiến trường hiện được sản xuất trong nước, trong đó có hơn 95% thiết bị bay không người lái.

Hồi tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự phát triển đã hoàn tất thử nghiệm chiến đấu và đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump bác thông tin cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga
Tổng thống Trump bác thông tin cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga

Theo hãng tin TASS ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin do tờ Wall Street Journal đăng tải, cho rằng Washington đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN