Dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, tờ The Kyiv Post cho hay mục tiêu bị tập kích là trạm Samara, nằm gần khu dân cư Prosvet. Cơ quan này tuyên bố mức độ thiệt hại của cơ sở sau cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá.
Trạm Samara là một trong những đầu mối lớn của Nga chuyên tiếp nhận, lưu trữ và phối trộn dầu thô vận chuyển qua các đường ống trục từ Tatarstan, Tây Siberia và những khu vực khai thác dầu lân cận.
Cơ sở này đảm nhiệm việc phối trộn các loại dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh khác nhau để sản xuất dầu Urals đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài phục vụ hoạt động thương mại, trạm này còn cung cấp các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và nhiên liệu cho quân đội Nga.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận kết quả của cuộc tập kích trước đó nhằm vào cơ sở này hôm 7/10. Theo thông báo, cuộc tấn công đã phá hủy 4 bể chứa dầu thô dung tích lớn, loại RVS-50000, đồng thời gây ra vụ cháy lớn tại trạm Samara.
Phía Ukraine cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở như vậy thuộc phạm vi thực thi quyền tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc, với mục tiêu làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga trên cả phương diện quân sự lẫn kinh tế.
Cuộc tập kích trạm dầu Samara diễn ra sau loạt hoạt động quân sự của Ukraine trong tuần nhằm vào các cơ sở hậu cần, hệ thống giám sát và mục tiêu hàng không quân sự của Nga.
Trong hai ngày 6 và 7/10, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích phối hợp nhằm vào sân bay quân sự Seshcha tại tỉnh Bryansk của Nga, một trạm tác chiến điện tử gần Hrynove và một cơ sở radar giám sát trên không gần Elionka.
Theo phía Ukraine, các đơn vị nước này cũng đã tập kích những cơ sở lưu trữ UAV, chuẩn bị UAV trước khi xuất kích và triển khai UAV tại thành phố Donetsk. Các mục tiêu khác gồm những sở chỉ huy UAV gần Bilotserkivka và Kamianka, thuộc tỉnh Zaporizhzhia.
Lực lượng Ukraine cũng sử dụng hỏa lực nhằm vào các sở chỉ huy và vị trí quan sát của Nga gần Hirnyk, Ukrainsk và Kurakhivka, thuộc tỉnh Donetsk. Ngoài ra, một kho tiếp tế quân sự gần Krynychne và một kho nhiên liệu gần Kondriuche, thuộc tỉnh Luhansk, cũng bị tập kích.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10 thông báo các lực lượng nước này đã kiểm soát hai khu dân cư Lukashovo và Lobanovka tại tỉnh Kharkov của Ukraine sau các cuộc giao tranh.
Theo phía Nga, việc kiểm soát hai khu dân cư trên giúp siết chặt vòng vây đối với lực lượng Ukraine tại tỉnh Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine trong khu vực bị bao vây đã tổn thất tới 45 quân nhân và 3 hệ thống robot mặt đất trong 24 giờ trước đó.
Cũng theo cơ quan này, lực lượng Ukraine đã mất tới 525 quân nhân trong các cuộc giao tranh với Cụm tác chiến Trung tâm của Nga trong cùng khoảng thời gian. Thiệt hại về trang thiết bị được phía Nga công bố gồm 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới, 5 khẩu pháo và một trạm trinh sát tác chiến điện tử.
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ tập kích trạm dầu Samara.