Theo tờ Kyiv Post, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Zelensky cảm ơn Helsinki đã nhanh chóng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh số đạn dược sắp được chuyển giao sẽ giúp tiêm kích F-16 đánh chặn các UAV tốc độ cao, vốn đang gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không mặt đất.
“Tôi đã trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tôi đặc biệt cảm ơn gói hỗ trợ dành cho nhiệm vụ bảo vệ không phận của chúng tôi. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nhận được đạn dược cho F-16. Đây là loại đạn hiện giúp bắn hạ các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.
Theo Tổng thống Ukraine, hai bên cũng thảo luận về các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng đô thị của Ukraine, cùng những biện pháp phối hợp ngoại giao để hạn chế nguồn thu của Nga từ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
“Đương nhiên, chúng tôi cũng thảo luận về một thách thức mới: nguồn thu bổ sung của Nga từ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự tiếp theo. Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc gặp và phối hợp những bước đi có thể hữu ích trong tình hình hiện nay”, ông Zelensky cho biết.
Ngày 9/10, Phần Lan đã phê duyệt gói viện trợ trang thiết bị quốc phòng thứ 35 dành cho Ukraine. Gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá khoảng 1,13 triệu USD được đẩy nhanh tiến độ sau đề nghị khẩn cấp của các cơ quan quốc phòng Ukraine. Một hạng mục trang thiết bị quốc phòng chưa được tiết lộ sẽ được chuyển trực tiếp từ kho dự trữ của Quân đội Phần Lan.
Việc Phần Lan cung cấp đạn dược cho tiêm kích Ukraine diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy quân đội Ukraine cảnh báo Nga đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng các mẫu UAV tầm xa trang bị động cơ tuabin, có tốc độ vượt xa khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không thông thường ở độ cao thấp.
Trang tin Ukraine cáo buộc kể từ tháng 7, Nga đã đẩy mạnh triển khai các biến thể UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực, gây nhiều khó khăn cho các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine. Những đơn vị này chủ yếu dựa vào súng máy hạng nặng và máy bay sử dụng động cơ cánh quạt để đánh chặn UAV.
Theo phía Ukraine, trong khi UAV Shahed-136 phiên bản tiêu chuẩn, sử dụng động cơ piston, có tốc độ hành trình khoảng 180-200 km/giờ, các mẫu UAV Nga sử dụng động cơ tuabin phản lực hiện có thể đạt tốc độ khoảng 600 km/giờ.
Các chỉ huy Không quân Ukraine nhận định năng lực của UAV Nga có thể tiếp tục được nâng cao. Phát biểu trước ủy ban điều tra của Quốc hội, Phó Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Cherevashenko, cảnh báo các nhà thiết kế Nga có thể nâng tốc độ tối đa của UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực lên 800-900 km/giờ.
“Chúng tôi chưa chứng kiến tốc độ như vậy, nhưng dự báo chúng có thể đạt được”, ông Cherevashenko nói.
Theo ông Cherevashenko, UAV sử dụng động cơ phản lực hiện chiếm khoảng 40% tổng số UAV tấn công được Nga triển khai trong các đợt tập kích Ukraine. Tại một số hướng tác chiến, tỷ lệ này lên tới 60%.
Các nhà hoạch định quân sự Ukraine dự báo UAV tốc độ cao sử dụng động cơ tuabin có thể chiếm tới 80% tổng số UAV Nga triển khai trong các đợt tập kích. Khi đó, thời gian cảnh báo trước khi UAV tiếp cận mục tiêu sẽ bị rút ngắn đáng kể, buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải dựa nhiều hơn vào máy bay chiến đấu để đánh chặn.
Việc các nước châu Âu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trong khi xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vẫn là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây.
Nga nhiều lần cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước thành viên cung cấp vũ khí, hỗ trợ công nghệ quân sự cho Kiev có nguy cơ làm gia tăng đối đầu, kéo dài xung đột và khiến các nước phương Tây tiến gần hơn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga. Moskva cũng chỉ trích sự hỗ trợ của phương Tây đối với việc Ukraine phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.