Trung Quốc liên tiếp phóng vệ tinh viễn thám

Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới lên vũ trụ, đánh dấu nhiệm vụ thứ 455 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa vệ tinh Dao Cảm-36 lên không gian ngày 15/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, vụ phóng được thực hiện lúc 2h25 ngày 15/12 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam. Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa vệ tinh Dao Cảm-36 lên không gian và vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo như dự kiến.

Trước đó, lần lượt trong các ngày 27/11 và 3/9 vừa qua, Trung Quốc đã phóng các vệ tinh viễn thám mới từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên và Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc. Các tên lửa đẩy Trường Chinh-2D  và Trường Chinh-4D  đưa những vệ tinh viễn thám này lên không gian.

Phạm Hà (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh môi trường mới lên quỹ đạo
Trung Quốc phóng vệ tinh môi trường mới lên quỹ đạo

Sáng 12/11, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh môi trường mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, phía Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN