Trung Quốc phóng vệ tinh khám phá mặt trời

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khám phá mặt trời vào vũ trụ từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) ở miền Tây Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D mang theo Đài Quan sát Mặt trời trên Không gian Tiên tiến (ASO-S) rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc, ngày 9/10/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Sự kiện nói trên ghi nhận một nỗ lực tăng cường của Trung Quốc trong việc khám phá những bí ẩn của mặt trời.

Vệ tinh do Trung Quốc phóng lần này có tên gọi Đài Quan sát Mặt trời trên Không gian Tiên tiến (ASO-S) được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D lúc 7:43 (giờ Bắc Kinh) và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo

Ngày 3/9, Trung Quốc đã đưa một vệ tinh viễn thám mới vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Tây Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN