Nga phóng vệ tinh quân sự lên vũ trụ

Ngày 2/11, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng một tên lửa Soyuz mang theo một vệ tinh quân sự lên vũ trụ.

Chú thích ảnh
Tên lửa Soyuz của Nga mang theo các vệ tinh rời bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan ngày 22/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b tải trọng hạng trung đã được phóng vào lúc 9h48 (giờ Moskva)  ngày 2/11 từ sân bay vũ trụ Plesetsk.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b do Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Tiến bộ (Samara) thiết kế và chế tạo. Tên lửa thuộc dòng Soyuz, được tạo ra trên cơ sở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Liên Xô R-7 (lần phóng đầu tiên được thực hiện năm 1957). Soyuz-2.1b là một trong những phiên bản cải tiến của tên lửa Soyuz-2, được phát triển trên cơ sở tên lửa lớn nhất Soyuz-U (hoạt động từ năm 1973-2017).

Soyuz-2.1b được sử dụng để phóng vệ tinh quân sự và dân dụng, bao gồm cả vệ tinh thương mại. Đặc biệt, vệ tinh của hệ thống dẫn đường GLONASS của Nga được phóng lên vũ trụ với sự hỗ trợ của tên lửa này.

Trước đó, ngày 16/10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng vệ tinh Kosmos-2560 bằng tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara-1.2 và đưa thành công thiết bị vào quỹ đạo mục tiêu. Angara là dòng tên lửa đẩy do Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo Khrunichev nghiên cứu và phát triển. Tên lửa này có khả năng đưa tải trọng từ 3.000 đến 24.500 kg vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, cùng với phiên bản tên lửa đẩy Soyuz-2 nhằm thay thế các tên lửa đẩy phát triển từ thời Liên Xô.

Thúc Anh  (TTXVN)
Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc phóng 3 tên lửa không đối đất
Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc phóng 3 tên lửa không đối đất

Ngày 2/11, quân đội Hàn Quốc thông báo nước này đã tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa không đối đất sau các vụ phóng tên lửa cùng ngày của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN